Iran: “Sẽ nói đến vấn đề khác nếu thỏa thuận hạt nhân thành công”

Hồng Nhung |

“Phương Tây phải đảm bảo thành công thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 trước khi bàn đến các vấn đề khác”, một quan chức Iran cấp cao cho biết.

“Hiện tại, họ yêu cầu Iran thảo luận về các vấn đề khác. Câu trả lời của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi phải chắc chắn có được ”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói tại hội nghị Euromoney vào ngày 8/2.

 Iran: “Sẽ nói đến vấn đề khác nếu thỏa thuận hạt nhân thành công” - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi

Ông Araqchi cho biết, chính sách Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề mang tính chất xây dựng và vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân với 6 siêu cường thế giới khác.

Tổng thống Trump từng cảnh báo cơ hội cuối cùng cho thỏa thuận tồi tệ nhất.

Nói trên Reuters, ông Araqchi cho biết, theo thỏa thuận hạt nhân, Iran vẫn tuân thủ việc ngừng sản xuất urani – nguồn nhiên liệu sản xuất bom hạt nhân nhằm nhanh chóng tiến tới kết thúc các trừng phạt của quốc tế.

Iran liên tục từ chối thảo luận về chương trình tên lửa theo yêu cầu từ phía Mỹ và châu Âu.

Iran cho rằng, chương trình tên lửa chỉ nhằm phòng vệ và Tehran vẫn tuân thủ hiệp ước miễn là các thành viên vẫn tuân thủ họ.

Ông Araqchi cũng bác bỏ các cáo buộc của phương Tây khi cho rằng Iran đang gây mất ổn định khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng kết tội chính Mỹ, Israel và Saudi Arabia đang khiến căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

“Chúng ta đang phải đối phó với sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố. Iran đóng vai trò chủ chốt trong việc gây dựng hòa bình và bình ổn khu vực”, ông Araqchi nói trên Reuters.

Nói tại Hội nghị Euromoney, Bộ trưởng Anh về vấn đề Trung Đông Araqchi, ông Alistair Burt cho biết, châu Âu vẫn mong muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân và sẽ trấn an phía Mỹ. Tuy nhiên, ông Alistair Burt cảnh báo rằng, Iran cần phải có phản ứng giảm bớt đi lo lắng của phương Tây trong khu vực.

“Chúng tôi và các đối tác châu Âu cần phải thống nhất rõ ràng. Chúng tôi vẫn muốn thỏa thuận có được thành công. Chúng tôi không hề muốn loại bỏ Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) giữa các nước”, ông Alistair Burt nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại