Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các hoạt động quân sự ở Syria

Tuấn Nguyễn |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, đồng thời kêu gọi Ankara ngừng các hành động này.

Ngày 20/7, trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Iran tổ chức với sự tham dự của Ngoại trưởng Syria, Faisal Miqdad, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, đồng thời kêu gọi Ankara ngừng các hành động này.

Ông Kanaani cảnh báo rằng, các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến sự leo thang của cuộc khủng hoảng ở các khu vực của Syria và sẽ không mang lại ổn định và an ninh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh rằng, một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ nước này và việc thiết lập cái gọi là “vùng an toàn” sẽ làm suy yếu an ninh và gây bất ổn. Ngoại trưởng Syria bày tỏ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời cho rằng tất cả các lực lượng nước ngoài hiện diện bất hợp pháp cần rời khỏi Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng, một cuộc tấn công mới nhằm vào Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Người Kurd (YPG) ở Syria, sẽ vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến khi các lo ngại về an ninh của nước này được giải quyết.

Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra sau các cuộc hội đàm về Syria với những người đồng cấp Nga và Iran hôm 19/7. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, ba nước sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, mặc dù vẫn khác biệt quan điểm về một số vấn đề liên quan Syria.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố về việc tiến hành một cuộc tấn công mới ở miền bắc Syria nhằm vào các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd, mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại