Iran dọa tiêu diệt mọi căn cứ Mỹ và dìm Israel xuống địa ngục

Vân Anh |

Tehran bác bỏ tuyên bố của Tel Aviv liên quan đến một chiếc máy bay không người lái của Iran và máy bay Israel bị bắn hạ. Một chỉ huy của Iran cảnh báo, Tehran có thể nhấn chìm chính quyền Do Thái xuống "địa ngục" và tiêu diệt tất cả căn cứ của Mỹ trong khu vực.

"Tuyên bố về chuyến bay của UAV Iran và việc Tehran có liên quan đến vụ bắn hạ máy bay Do Thái thật nực cười và vô lý đến mức không đáng phải bình luận" - RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nói. Ông bổ sung rằng, các quan chức Iran đang hoạt động ở Syria chỉ với tư cách cố vấn, và họ làm như vậy "theo đề nghị của chính phủ hợp pháp của Syria".

"Hơn nữa, bất kỳ hành động gây hấn nào của Tel Aviv sẽ gây phản ứng nghiêm trọng. Đó là vì Iran có khả năng "tạo ra địa ngục cho người Do Thái" - Chuẩn tướng Hossein Salami, Phó chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cho hay.

Ông Qassemi nói thêm, Syria là một nhà nước có chủ quyền, chính phủ và lực lượng vũ trang có quyền hợp pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào.

Sáng 10.2, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đánh chặn một chiếc UAV của Iran vượt qua lãnh thổ Syria vào Israel. Đáp trả, Israel tiến hành không kích vào những vị trí của Iran ở Syria.

Quân đội Israel sau đó cho biết một chiếc tiêm kích F-16 bị bắn hạ khi chiến đấu chống lại hỏa lực ồ ạt của Syria. Phi công thoát được và sống sót. IDF tấn công 12 mục tiêu của Iran và Syria ở Syria, kể cả các đơn vị phòng không. Damascus tố cáo hành động của Israel là xâm lược.

Nói về chính sách của Mỹ và những biện pháp trừng phạt với Iran, ông Salami cho biết Tehran vẫn mạnh mẽ và có thể phá hủy tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực bằng cách tấn công từ bên trong lãnh thổ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại