Iran dọa phản ứng "áp đảo" nếu Mỹ xác định Vệ binh cách mạng là khủng bố

Hải Võ |

Iran thề sẽ đáp trả "cương quyết và áp đảo" nếu Washington quyết định định danh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố.

Thông điệp được Bộ ngoại giao Iran đưa ra ngày hôm nay, 9/10.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, ông Bahram Ghasemi tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Mỹ không vấp phải sai lầm chiến lược này. Còn nếu họ sai lầm, phản ứng của Iran sẽ kiên định, quyết đoán và áp đảo".

Ông cảnh báo thêm, khi đó Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Trước đó, tờ Financial Times ngày 6/10 dẫn lời một quan chức cấp cao (ẩn danh) trong chính phủ Mỹ tiết lộ, tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch xếp loại IRGC thành một tổ chức khủng bố. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi ông Trump đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ngày 8/10, Tư lệnh IRGC, thiếu tướng Mohammad Ali Jafari cảnh báo rằng Iran sẽ đối xử với các binh sĩ Mỹ như là các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu Washington đưa IRGC vào "sổ đen". Ông cũng đe dọa Mỹ sẽ phải di chuyển các căn cứ quân sự của họ "ra ngoài tầm bắn 2.000km của các tên lửa Iran".

Hiện nay, các cố vấn của IRGC tại Syria đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS. Họ tác chiến hợp pháp trong lãnh thổ Syria, giống như lực lượng Nga, với sự chấp thuận của chính quyền tổng thống Bashar al-Assad.

RT (Nga) cho hay, chính quyền tổng thống Trump đang chuẩn bị áp đặt các lệnh cấm vận cứng rắn hơn lên Tehran, mà việc xác định IRGC là khủng bố chỉ là một trong số đó.

Ông Trump đang có lập trường cứng rắn với nước Cộng hòa Hồi giáo này khi chỉ trích Iran là "bảo trợ khủng bố" và thề sẽ "đặt dấu chấm hết cho tham vọng hạt nhân hung hăng của Iran".

[VIDEO] Một cuộc tập trận của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại