Iran chế tạo siêu tăng ngang ngửa T-90: Chuyên gia Nga nói gì?

QS |

Gần đây, Iran đã công bố mẫu xe tăng tiên tiến do nước này tự chế tạo, có tên gọi là Karrar.

Chủ nhật tuần trước, Bộ Quốc phòng Iran thông báo quá trình sản xuất hàng loạt xe tăng Karrar đã bắt đầu. Thông báo chính thức được đưa ra sau khi mẫu xe tăng này trình diện tại Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran.

"Nó (tức Karrar) có thể cạnh tranh với những xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới ở 3 khía cạnh chính: sức mạnh, độ chính xác và khả năng cơ động, cũng như khả năng bảo trì và độ bền trên chiến trường... Karrar có khả năng bắn tên lửa và dẫn hướng chính xác tới mục tiêu", Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Hossein Dehqan nói.

Trước đó, quân đội Iran từng tuyên bố mẫu xe tăng này có một số khả năng ngang ngửa T-90.

Iran chế tạo siêu tăng ngang ngửa T-90: Chuyên gia Nga nói gì? - Ảnh 1.

Iran công bố mẫu xe tăng nội địa Karrar.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia lại đánh gíá Karrar là bản sao của mẫu xe tăng T-90SM do Nga sản xuất.

Thiếu tướng Vladimir Bogatyrev, chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội quốc gia các cựu sĩ quan Nga, cho biết đây là phiên bản tiên tiến nhất trong dòng xe tăng T-90.

"Ban đầu, Iran có kế hoạch mua các xe tăng T-90SM của Nga, phái đoàn 2 nước đã tiến hành một số cuộc thảo luận. Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố rằng Tehran sẽ tự phát triển xe tăng. Thông số kỹ thuật của mẫu này được giữ bí mật" - ông Bogatyrev nói với Sputnik.

Theo ông Bogatyrev, có một số chi tiết cho thấy xe tăng Karrar tương đối giống các xe tăng do Nga chế tạo. Những nhận định tương tự cũng từng được đưa ra với mẫu xe tăng Zulfiqar 3 của Iran trước đó.

"Trong một thời gian dài, T-72 là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Iran. Hiện tại, họ vẫn còn 500 xe tăng loại này trong biên chế.

Xe tăng Zulfiqar 3 rất giống với phiên bản mới nhất của xe tăng T-72 và T-90 ở pháo, hệ thống truyền động và động cơ. Nó cũng có hệ thống ngắm bắn tương tự, bao gồm cả hệ thống ngắm bắn bằng laser. Xe tăng của Iran còn có khả năng bắn được đạn dẫn đường chống tăng" - ông Bogatyrev cho hay.

Iran chế tạo siêu tăng ngang ngửa T-90: Chuyên gia Nga nói gì? - Ảnh 2.

Xe tăng T-90SM.

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia, ngoài những điểm giống với xe tăng Nga, mẫu xe tăng mới của Iran còn có nhiều đặc điểm tương tự với xe tăng phương Tây.

"Nó được thiết kế dựa trên mẫu T-72, nhưng cũng mang một số đặc điểm từ xe tăng Abram và M-60 của Mỹ. Một số thành phần được vay mượn từ mẫu M-48 (Mỹ) và xe tăng Chieftain của Anh. Họ tổng hợp tất cả các thành phần này và cố thiết kế ra sản phẩm của riêng mình" - ông Bogatyrev nhận định.

Song, vị chuyên gia cho rằng, xét về một số khía cạnh thì xe tăng Karrar chưa thể sánh ngang với mẫu T-90 của Nga:

"Iran không có truyền thống sản xuất xe tăng trải qua nhiều thập kỷ. Vì thế, họ không có công nghệ đột phá. Tôi không chắc rằng Karrar có thể được như T-90 ở một số khía cạnh, từ lớp giáp cho tới các tính năng cụ thể".

Tuy nhiên, ông Bogatyrev vẫn đánh giá cao năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

"Ngành sản xuất xe tăng và các hệ thống phòng không rất phát triển tại Iran. Họ cũng đang tìm cách phát triển nhiều loại vũ khí khác. Xét về năng lực quốc phòng thì không nên đánh giá thấp Iran" - Vị chuyên gia kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại