Iran cảnh báo Mỹ "chớ có dại" thêm một lần tấn công quân đội Syria

Minh Thu |

Iran cảnh báo Mỹ không nên đưa ra bất cứ quyết định “dại dột” nào về khả năng triển khai hành động quân sự chống lại chính phủ Syria.

RT cho hay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nhấn mạnh, Nhà Trắng cần cân nhắc thận trọng trước khi quyết định có thêm hành động can thiệp quân sự ở Syria. Lời bình luận từ phía quan chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sa thải ông Rex Tillerson khỏi chức vụ Ngoại trưởng hôm 13/3.

Ông Tillerson được xem là một trong những người ôn hòa trong chính quyền hiếu chiến của ông Trump liên quan tới các chính sách đối ngoại. Do đó, việc ông Tillerson bị cách chức khiến giới chuyên gia lo ngại Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một hành động quân sự mới chống lại quân đội Syria.

Việc ông Trump chọn cựu Giám đốc CIA là ông Mike Pompeo để thay thế cho ông Tillerson càng khiến nhiều người quan ngại chính sách đối ngoại trong thời gian tới của Mỹ sẽ đi theo hướng hiếu chiến hơn. Bởi ông Pompeo là người có quan điểm không ưa gì Iran, Triều Tiên và Nga.

Hồi tuần trước, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng, Washington đang lên kế hoạch thực hiện các vụ không kích nhằm vào Syria trước cáo buộc quân chính phủ dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Hôm 12/3, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng hành động chống lại chính phủ Syria nếu cộng đồng quốc tế “không hành động”.

Bà Haley còn nhắc lại vụ không kích của quân đội Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat hồi năm ngoái trước cáo buộc quân đội của Tổng thống Bashar Assad tấn công bằng vũ khí hóa học dù không có bằng chứng nào xác thực về hành động sai phạm của quân đội Syria.

Washington cũng lên tiếng chỉ trích Damascus và Moscow triển khai tấn công ồ ạt ở Đông Ghouta, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm khủng bố suốt nhiều năm qua. Nga khẳng định các nước phương Tây đang cố tình tận dụng tình hình ở khu vực ngoại ô Damascus làm cái cớ nhằm gia tăng sức ép với Moscow. Nga cũng nhấn mạnh, chiến dịch chống khủng bố ở Đông Ghouta không hề vi phạm lệnh ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria mà Liên Hợp Quốc đã thông qua hôm 24/2.

Về phần mình, Damascus đã nhiều lần phủ nhận các các buộc liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học và cho biết không có lý do gì để sử dụng loại vũ khí này trong khi các nhóm nổi dậy và khủng bố ở Syria vẫn đang nắm trong tay không ít loại vũ khí chết người này.

Phản ứng trước những cáo buộc của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng, Mỹ có kế hoạch ở lại Syria lâu dài nếu không nói là mãi mãi và sử dụng vũ khí hóa học làm cái cớ để duy trì sự hiện diện ở Syria. Theo ông Lavrov, mục tiêu cao nhất của Mỹ là phá tan Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Moscow còn cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu như Washington tiến hành thêm bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào quân đội Syria cũng như đe dọa tính mạng binh sĩ Nga hoạt động trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại