Iran bất ngờ thách Mỹ, châu Âu phá huỷ kho hạt nhân

Tổ Quốc |

Người phát ngôn của quân đội Iran đã “đanh thép” đáp trả lời đe doạ của ông Trump đòi phá bỏ thoả thuận hạt nhân Iran.

Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Masoud Jazayer của quân đội Iran phát biểu hôm thứ Bảy (3/3) cho biết, điều kiện cơ bản cho các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề tên lửa hạt nhân Iran, đó là Mỹ và châu Âu phải phá huỷ kho vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của mình.

“Những gì người Mỹ nói về việc hạn chế năng lực tên lửa của Cộng hoà Hồi giáo Iran là giấc mơ không thể đạt được,” ông Jazayeri nói với hãng thông tấn IRNA, đồng thời bổ sung, những chỉ trích của Washington xuất phát từ “chính những thất bại của họ tại khu vực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục phê phán thoả thuận giữa Liên minh châu Âu, Iran và nhóm các nước P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, thêm Đức). Mặc dù đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Tehran đối lấy việc Iran dừng theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự, nhưng hiệp định trên lại không bao gồm chương trình tên lửa của quốc gia Trung Đông.

Không chỉ gọi thoả thuận hạt nhân Iran là “thoả thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán,” tháng 10/2017, ông Trump còn nói, Washington sẽ không công nhận là Iran đã tuân theo hiệp định. Tổng thống Mỹ cũng công kích chương trình tên lửa của Iran, và cảnh báo, Iran đã bị “chiếu tướng” vì tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Nga và các nước liên quan khác lại cho rằng Cộng hoà Hồi giáo đã làm theo những gì đã cam kết, đồng thời tỏ ra lo ngại trước lập trường của Washington.

Giới ngoại giao châu Âu đang lên kế hoạch thảo luận về hiệp định hạt nhân với các đồng nghiệp đến từ Iran vào cuối tháng này tại Italy. Các nước châu Âu đã cam kết với Mỹ sẽ xử lý vấn đề chương trình hạt nhân Iran bằng một chiến lược mới – dự kiến sẽ được đưa ra sau các cuộc thảo luận tại Italy sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại