Indonesia cân nhắc đưa quân tới Marawi, xe tăng tác chiến đô thị tối tân sắp được thử lửa

Nam Đồng |

Theo Straitstimes của Singapore, Indonesia không loại trừ khả năng sẽ gửi binh lính tới Marawi nhằm hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thông tin này do một quan chức hàng đầu của Indonesia cung cấp cho báo giới, ông còn nói thêm, quốc gia Vạn Đảo sẽ tích cực tăng cường hợp tác an ninh với các nước láng giềng.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp cấp cao tại Manado, phía Bắc Sulawesi với đại diện của 6 quốc gia vào hôm thứ bảy tuần trước, Bộ trưởng điều phối Chính trị, Pháp luật và An ninh của Indonesia, ông Wiranto cho biết, các đại biểu đã nhất trí rằng một quốc gia đơn lẻ không thể chống lại mối đe dọa khủng bố đang ngày càng gia tăng.

Trước tình hình tại miền Nam Philippines thời gian qua, khi các chiến binh tuyên thệ trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS chiếm đóng thành phố Marawi với mục đích xây dựng căn cứ địa để phát triển ra xung quanh, ông Wiranto nói rằng Quân đội Indonesia có thể sẽ được triển khai tới thành phố bị bao vây.

Khác với lực lượng vũ trang Philippines được trang bị rất nghèo nàn và lạc hậu, Indonesia là cường quốc kinh tế - quân sự đứng đầu khu vực Đông Nam Á, họ nắm trong tay nhiều phương tiện đủ khả năng thay đổi cục diện chiến trường, trong đó đáng chú ý nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2RI (phiên bản MBT Revolution đã nhiệt đới hóa).

Indonesia cân nhắc đưa quân tới Marawi, xe tăng tác chiến đô thị tối tân sắp được thử lửa - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT Revolution được trưng bày trong một cuộc triển lãm vũ khí

MBT Revolution là một gói nâng cấp theo dạng module dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 - phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2, do Tập đoàn Rheinmetall của Đức thực hiện vào năm 2010.

Indonesia chính là khách hàng đầu tiên mua được xe tăng MBT Revolution với số lượng 61 chiếc (hợp đồng bao gồm cả 42 chiếc Leopard 2A4 chưa nâng cấp, 50 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 và 11 xe bắc cầu, xe cứu kéo), họ trở thành quốc gia sở hữu loại xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á.

Chiếc MBT này được phát triển phù hợp với môi trường tác chiến đô thị và các cuộc xung đột cường độ thấp, khác hẳn nguyên gốc Leopard 2A4 chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh dành cho xung đột cường độ cao, dựa trên trận chiến của binh đoàn xe tăng tại địa hình mở.

Xe được bổ sung giáp composite dạng module hóa bằng vật liệu nano - gốm và hợp kim titan - thép hiện đại, đặc biệt phát huy tác dụng khi chống lại các loại súng phóng lựu chống tăng dạng RPG hay mìn tự chế.

MBT Revolution có kíp chiến đấu 4 người, trọng lượng 60 tấn; chiều dài 9,7 m; chiều rộng 3,7 m; chiều cao 2,5 m; trái tim là động cơ diesel tăng áp MTU MB-873 Ka501 công suất 1.500 mã lực cho tốc độ tối đa 72 km/h; tầm hoạt động 550 km. Vũ khí bao gồm pháo nòng trơn 120 mm L44, 1 súng máy 12,7 mm và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

Nếu Indonesia quyết định điều động loại chiến xa cực mạnh này tới Marawi cùng lính bộ binh, khó khăn trong việc giải quyết phiến quân ẩn nấp trên các tuyến phố, lợi dụng công trình xây dựng dày đặc làm chiến lũy nhiều khả năng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại