Incheon United đón niềm vui lớn nhưng Công Phượng khó nở nụ cười viên mãn

Đoàn Dự |

Cuối cùng Công Phượng cũng được Incheon United cho vào sân thi đấu nhưng chỉ là để... câu giờ.

Vòng 2 K-League 2019: Incheon United 2-1 Gyeongnam

Incheon United vừa có chiến thắng đầu tiên ở K-League 2019, khi thắng Gyeongnam 2-1. Niềm vui chiến thắng của đội nhà đương nhiên cũng là niềm vui cho Công Phượng. Tuy nhiên, ngôi sao Việt Nam khó lòng nở nụ cười viên mãn, khi niềm vui chỉ nửa vời. Vì ở trận này, CP23 đúng là có được ra sân, nhưng ở tận phút 90+6. Công Phượng chạy trên sân 1 phút 32 giây và không kịp chạm bóng lần nào...

Ở trận này, Incheon United dù là chủ nhà nhưng bị đánh giá có phần kém hơn. Trong 3 trận gặp nhau gần nhất, Incheon United cũng đã thua 2, hòa 1 trước Gyeongnam. Quả thật, trong những phút đầu tiên, Gyeongnam là đội chơi tốt hơn. Thế nhưng, chính Incheon United lại là đội mở được tỷ số.

Phút 19, Nam Jun-Jae đón đường chọc khe rất tốt của Mugoša, anh băng xuống đối mặt thủ môn đội khách, dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Chỉ 7 phút sau, Mugoša nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Incheon United đón niềm vui lớn nhưng Công Phượng khó nở nụ cười viên mãn - Ảnh 2.

Có bàn thắng đã giúp Incheon United chơi tốt hơn hẳn. Nhưng gần cuối hiệp 1, Gyeongnam cũng lấy lại tinh thần và tổ chức tấn công, nhưng chưa tạo được nhiều nguy hiểm. Thế trận tấn công nghiêng về Gyeongnam trong hiệp 2, còn Incheon United chờ đợi phản công.

Trong khi Incheon United có vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được, đến phút 79, hậu vệ chủ nhà mắc sai lầm để Park Gi-Dong ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thời gian sau đó là không đủ cho đội khách có được điểm số.

Có lẽ vì hàng tấn công chơi vẫn khá tốt, trận đấu lại căng thẳng nên HLV Andersen không tung Công Phượng vào sân sớm. Phải đến phút 90+6, ông mới dùng Công Phượng như sự thay đổi cuối cùng để... câu giờ.

Đây quả là điều có phần thất vọng với các fan Việt đang chờ đợi Công Phượng thể hiện ở K-League 2019. Nhưng nó cũng là điều hết sức bình thường với các tân binh.

Không ai khác ngoài BHL Incheon United hiểu rõ khả năng và sự kết hợp của Công Phượng với các đồng đội mới hơn. Vì thế, chúng ta cần đặt niềm tin vào CLB Hàn Quốc, rằng khi phù hợp về thời điểm và chuyên môn, Công Phượng sẽ có đất để thể hiện bản thân.

Incheon United đón niềm vui lớn nhưng Công Phượng khó nở nụ cười viên mãn - Ảnh 3.

ĐH ra sân của Incheon United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại