IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza

Hoàng Vân |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/1/2024 tiết lộ, họ đã phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza.

Quân đội của Lữ đoàn thiết giáp số 188 và Lữ đoàn bộ binh Golani hoạt động tại trại Bureij ở trung tâm Gaza trong những tuần gần đây đã phát hiện ra nơi mà IDF mô tả là “thành trì sản xuất vũ khí của Hamas”.

Theo IDF, các địa điểm của Hamas, dọc theo con đường Salah a-Din dài 1,5 km ở Bureij, là nhà máy sản xuất tên lửa lớn nhất cho đến nay ở Dải Gaza, được cho là Hamas dùng để tấn công các thành phố Israel trong những năm gần đây.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 1.

Một nhà kho của Hamas dùng để sản xuất các bộ phận tên lửa ở Bureij, miền trung Gaza, ngày 8/1/ 2024

Các cơ quan truyền thông, bao gồm tờ The Times of Israel, đã được tham quan một số cơ sở hôm 8/1, từ phòng thí nghiệm sản xuất động cơ tên lửa dưới lòng đất đến nhà kho nơi chế tạo ống thân của đạn, đến cơ sở lưu trữ.

Tất cả các địa điểm này đều nằm trong vùng lân cận Salah a-Din, nơi đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến như một tuyến đường nhân đạo cho người Palestine chạy trốn từ phía bắc Gaza về phía nam.

Đại tá Or Vollozinsky, chỉ huy Lữ đoàn 188, cho biết, khu vực này là “chuỗi các nhà máy của Hamas… trên đường chính và dưới nhà của dân thường”.

Khoảng chục lối vào đường hầm đã được tìm thấy trong khu vực, cùng với trụ sở của Tiểu đoàn al-Bureij của Hamas, nơi lực lượng IDF mới chiếm được.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 2.

Đại tá Or Vollozinsky, chỉ huy Lữ đoàn 188, chỉ cho các phóng viên lối vào phòng thí nghiệm nhiên liệu tên lửa dưới lòng đất của Hamas ở Bureij, trung tâm Gaza, ngày 8/1/2024.

Bên trong một tòa nhà dường như không có gì nổi bật trong khu vực, những người lính tìm thấy nơi có vẻ như là một phòng chờ với ghế dài và phòng tắm, còn phòng bên cạnh là cầu thang dẫn xuống đường hầm.

Theo Đại tá Vollozinsky, bên trong đường hầm đi sâu khoảng 20 mét, các lực lượng đã tìm thấy một phòng thí nghiệm hóa chất lớn dùng để sản xuất chất nổ và động cơ tên lửa.

Chỉ vào một chiếc túi chứa hóa chất được Hamas sử dụng để sản xuất nhiên liệu tên lửa, ông Vollozinsky cho biết, IDF đã tìm thấy hàng trăm chiếc túi tương tự bên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nơi Hamas chế tạo “rất nhiều chất nổ cho tên lửa bay vào Israel”.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 3.

Đại tá Or Vollozinsky nói chuyện với các phóng viên ở Bureij, trung tâm Gaza, về nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas, ngày 8/1/2024.

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng dẫn đến những đường hầm khác mà họ đã phát hiện trong khu vực, và địa điểm này có thể đã được xây dựng trong vài năm.

“Để xây dựng được một nhà máy như vậy tốn rất nhiều thời gian. Hamas đã cố gắng duy trì thành tích này trong một thời gian dài”, Đại tá Vollozinsky nói.

Khi được hỏi liệu IDF có thông tin tình báo về địa điểm này trước chiến dịch trên bộ hay không, ông Vollozinsky nói với The Times of Israel rằng, các lực lượng có thông tin về khu vực chung, nhưng không có địa điểm chính xác.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 4.

“Để tìm ra đường hầm, bạn cần phải tốn chút công sức, nhưng sau ba tháng, chúng tôi đã có kinh nghiệm và chúng tôi biết phải tìm ở đâu. Chúng tôi có thông tin về một nhà máy chiến lược của Hamas trong khu vực”, ông nói.

Địa điểm tiếp theo mà các nhà báo được phép tham quan là một nhà kho với một số máy tiện và máy móc hạng nặng khác, được Hamas sử dụng để chế tạo tên lửa tầm xa, cũng như các loại đạn dược khác, bao gồm cả súng cối và thiết bị nổ.

Bên trong nhà kho còn có một đường hầm khác, sâu hơn nhiều và có thang máy.

Theo IDF, đường hầm kết nối với mạng lưới ngầm rộng lớn, được Hamas sử dụng để phân phối vũ khí tới tất cả các khu vực của Dải Gaza.

Địa điểm cuối cùng mà IDF cho phép các phóng viên xem là kho tên lửa tầm xa trên mặt đất và dưới lòng đất, nơi cất giữ các quả đạn được chế tạo hoàn chỉnh.

Nhiều tên lửa, với tầm bắn 120 km - đủ để vươn tới toàn bộ miền trung Israel - đã được tìm thấy xếp chồng lên nhau bên trong công trình kiến trúc này.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 5.

Một kho tên lửa tầm xa của Hamas ở Bureij, miền trung Gaza, được IDF phát hiện vào ngày 8/1/ 2024

Liền kề với các tên lửa là một lối vào đường hầm lớn bất thường, mà các quan chức quân sự giải thích là để cho phép các tên lửa khổng lồ được cất giữ dưới lòng đất.

Chỉ huy Lữ đoàn Golani, Đại tá Yair Palai, người có lực lượng tham gia phát hiện các cơ sở sản xuất tên lửa của Hamas, cho biết, IDF đang trong quá trình phá hủy tất cả các địa điểm này.

IDF phát hiện nhà máy tên lửa lớn nhất của Hamas ở Gaza- Ảnh 6.

IDF tuyên bố sẽ phá hủy tất cả các địa điểm sản xuất tên lửa của Hamas mà họ vừa phát hiện, ngày 8/1/2024

“Đây là nơi các bạn cần tiếp cận, đi vào, hiểu chuyện gì đang xảy ra và cho nổ tung nó hoàn toàn, đảm bảo không còn gì - không một tên lửa có thể tới Kibbutz Kfar Aza gần biên giới Gaza, và không một tên lửa nào có thể tới Tel Aviv hoặc bất kỳ nơi nào khác”, ông Palai nói, và cho biết thêm, vẫn có thể có tên lửa bắn vào Israel ngay cả khi quân đội đánh bại các tiểu đoàn Hamas, “nhưng việc chúng tôi đến đây, xử lý những cỗ máy, nhà máy sản xuất vũ khí này là cực kỳ quan trọng”.

Theo The Times of Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại