Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải "chào thua" mẫu xe hơi giá rẻ này

Pha Lê |

Tại Ấn Độ, giá bán của Suzuki Celerio chỉ từ 6.250 USD (khoảng 143 triệu đồng), tại Thái Lan là 10.940 USD (251 triệu đồng).

Tháng 8 vừa qua, tại Triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2017 Suzuki đã giới thiệu đến người tiêu dùng mẫu xe hatchback hạng A với tên gọi Celerio.

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 1.

Mẫu xe này được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Morning, Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, lợi thế của mẫu xe này chính là giá cả có phần rẻ hơn so với 2 đối thủ trên. Tại Ấn Độ, giá bán của Suzuki Celerio chỉ từ 6.250 USD (khoảng 143 triệu đồng), tại Thái Lan là 10.940 USD (251 triệu đồng).

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 2.

Ở Việt Nam, tính sơ qua, cộng các khoản thuế, phí vào Celerio cũng chưa đến giá 300 triệu đồng. Mẫu xe này hiện đã được một số đại lý của Suzuki nhận đặt hàng với giá khoảng 299 triệu đồng cho phiên bản số sàn và một biến thể sử dụng hộp số tự động giá 340 triệu đồng.

Thậm chí, trên các trang web bán xe và mạng xã hội có thể thấy, mức giá thấp nhất của dòng xe mới này là 285 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 3.

Với mức giá này, Suzuki Celerio thấp hơn 1 chút so với Kia Morning bản MT 1.0 (giá 295 triệu đồng), và thấp hơn 16 triệu đồng so với đối thủ Hyundai Grand i10 (bản 1.0 BaseMT giá 315 triệu đồng). Suzuki Celerio được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, dự kiến, khách hàng sẽ nhận được xe vào tháng 3/2018.

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 4.

Suzuki Celerio có kích thước tổng thể dài 3.600mm, rộng 1.600mm, cao 1.540mm, chiều dài cơ sở 2.425mm và khoảng sáng gầm xe 145mm. Xe sử dụng động cơ 3 xi-lanh dung tích 1.0L cho công suất 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89Nm tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe giúp giảm khí thải và tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 5.

Xe có thiết kế cụm đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu và vành la-zăng bằng hợp kim kích thước 14 inch, nội thất phối màu đen và be mới, tạo cảm giác cao cấp hơn.

Hyundai Grand i10 và Kia Morning cũng phải chào thua mẫu xe hơi giá rẻ này - Ảnh 6.

Suzuki Celerio được trang bị thêm túi khí người lái tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn tiêu chuẩn cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS và túi khí ghế phụ lái tùy chọn.

Celerio chỉ mất 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 20 km, tương đương 5 lít/100 km.

>>> Xem thêm: Cuộc đổ bộ của xe ô tô giá rẻ vào thị trường Việt Nam

Cuộc đổ bộ của xe ô tô giá rẻ vào thị trường Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại