Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ trên biển Aegean - NATO kêu gọi giải pháp hòa bình

Hải Đăng |

Các quan chức NATO đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cả hai nước tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm luật pháp quốc tế.

Hy Lạp cáo buộc các máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận của mình, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, một cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong khuôn khổ sứ mệnh của NATO. Khu vực biển Địa Trung Hải có tầm quan trọng đặc biệt với NATO, do đó khối này kêu gọi các bên cần kiềm chế và giải quyết các vấn đề bằng biện pháp ngoại giao dựa trên tinh thần đoàn kết giữa các đồng minh NATO.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ trên biển Aegean - NATO kêu gọi giải pháp hòa bình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: aerotime

Trước đó, xung đột giữa hai quốc gia xảy ra vào ngày 19 /12 trên Biển Aegean. Việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai thành viên NATO tiếp tục leo thang. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã có các hành động “quấy rối” máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cùng với các máy bay NATO khác. Cụ thể, một số máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hy Lạp đã xuất kích và thực hiện khóa radar đối với máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang bay trong không phận quốc tế.

Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã điều F-16 từ các căn cứ không quân Dalaman và Akhisar, vi phạm vào vùng không phận của Hy Lạp. Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp (GEETHA) cho biết, các chuyến bay trái phép qua phía Đông Aegean vẫn tiếp tục thực hiện trong ngày 21/12, đồng thời có một báo cáo cho biết hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện 5 chuyến bay trong không phận của nước này từ 11 giờ 07 phút đến 11 giờ 23 phút.

Đây không phải là lần đầu tiên Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lẫn nhau liên quan đến các vi phạm không phận của mỗi quốc gia. Mặc dù cả hai quốc gia đều là thành viên NATO, nhưng mối quan hệ bất hòa giữa hai bên vẫn thường xuyên xảy ra do các bất đồng về lợi ích kinh tế và biên giới biển./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại