Hy hữu: Tòa đang nghị án, bị cáo bất ngờ... bỏ trốn

TẤN LỘC |

Trong khi HĐXX đang nghị án, một bị cáo ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bất ngờ bỏ trốn...

Chiều 9-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Văn Hải (Chánh án TAND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa ) cho biết tòa đang kiến nghị cơ quan chức năng xử lý đối với bị cáo Hoàng Bảo Quốc (23 tuổi, ngụ thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) về hành vi bỏ trốn khỏi phiên tòa.

Theo ông Hải, hiện cơ quan thẩm quyền cũng đang xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án - hỗ trợ tư pháp thuộc Công an thị xã Ninh Hòa làm nhiệm vụ dẫn giải , canh giữ bị cáo, bảo vệ phiên tòa trên.

Thông tin ban đầu cho hay ngày 7-5, TAND thị xã Ninh Hòa xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản mà Hoàng Bảo Quốc là bị cáo của vụ án.

Trong thời gian HĐXX nghị án, Quốc bất ngờ tháo chạy, nhảy qua tường rào của trụ sở TAND thị xã Ninh Hòa rồi trốn lên núi.

Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng Công an thị xã Ninh Hòa vây bắt được Quốc khi bị cáo này đang trốn trên núi, cách TAND thị xã Ninh Hòa vài trăm mét.

Ngay sau đó, bị cáo Quốc được đưa trở lại nhà tạm giữ Công an thị xã Ninh Hòa.

Chánh án TAND thị xã Ninh Hòa cho biết thêm: Trong thời gian bị cáo Quốc trốn khỏi phiên tòa, HĐXX vẫn tiến hành nghị án, tuyên án theo quy định pháp luật.

Theo đó, Quốc bị phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ông Hải xác nhận khi HĐXX nghị án, có bốn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án - hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ canh giữ bị cáo, bảo vệ phiên tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại