Hy hữu: Cá heo dạt bờ cách cửa biển hơn 100km

Thành Công (TH) |

Việc xác 1 con cá heo được phát hiện trên một đoạn sông Cổ Chiên (ấp An Thành, xã An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long) được coi là hy hữu, bởi nơi đây cách cửa biển hơn 100km.

Xác con cá heo này được người dân ấp An Thành phát hiện vào chiều nay (18/4).

Theo thông tin trên báo Vĩnh Long, cá có chiều dài khoảng 2,5m, bề hoành khoảng 1,2m.

"Đây là lần đầu tiên người dân xã An Bình phát hiện một con cá heo đã chết trôi dạt vào bờ. Theo các bậc cao niên ở đây cho biết, vào năm 1968 tại xã này cũng vớt được một con cá ông đã lụy dạt vào bờ và được thờ tại đình An Thành", nguồn trên thông tin.

Báo giới trong nước cho hay, việc cá được phát hiện ở nơi đây là hy hữu. Nguyên do là nơi phát hiện xác cá cách cửa biển đến hơn 100km.

Nhiều người dự đoán, rất có thể cá heo đã theo dòng nước mặn xâm nhập vào các nhánh sông và có mặt trên đoạn sông Cổ Chiên, thuộc ấp An Thành.

Sau khi xác cá được phát hiện, người dân nơi đây kéo nhau đến xem. Giới chức địa phương đã có mặt và tổ chức chôn cất xác cá này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại