Huỳnh Như đen đủi, Lank thua trận chung kết ngược'

Đặng Lai |

Trong trận đấu với Albergaria, đối thủ trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng vào đêm qua, Lank Vilaverdense đã gây thất vọng. CLB của Huỳnh Như tiếp tục chìm sâu ở đáy BXH.

Huỳnh Như đen đủi, Lank thua trận chung kết ngược'- Ảnh 1.

Trận này, Huỳnh Như ra sân ngay từ đầu và được bố trí đá tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 của Lank Vilaverdense . Sự bố trí này cho thấy tham vọng giành chiến thắng của Lank, khi họ và Albergaria đang nỗ lực chạy đua thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Nhưng với lợi thế sân nhà, Albergaria đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi trong hiệp 1. Phút 21, thủ môn của Albergaria phát bóng tấn công. Phía trên, Erin Healy giành chiến thắng ở pha tranh chấp bóng bổng và cô chuyền cho Sofia Lewis. Cầu thủ này băng xuống, mạnh mẽ dứt điểm mở tỷ số cho Albergaria.

Đến phút 29, tỷ số được nhân đôi. Sheyenne Allen tung ra cú sút xa đẳng cấp đưa bóng vào lưới. CLB của Huỳnh Như bị dẫn 0-2 chỉ sau nửa giờ thi đấu.

Huỳnh Như đen đủi, Lank thua trận chung kết ngược'- Ảnh 2.

Lank đã suy yếu rất nhiều so với mùa trước

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Lank suýt thua bàn thứ 3. May mắn cho họ khi Alexandra Henriques sút trúng cột dọc.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn kiểm soát thế trận. Lank rất muốn gỡ gạc lại tình thế nhưng họ vừa không hay vừa kém may. Trong số nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nổi bật là cú sút trúng cột dọc của Faty Sousa và bàn thắng bị từ chối của Huỳnh Như.

Cả đội Lank đã ăn mừng, thắp lên hy vọng có điểm. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Như các trận trước, Huỳnh Như thi đấu cả trận nhưng nỗ lực của cô không đem lại thành quả. Cũng phải thừa nhận rằng việc Lank để nhiều ngôi sao ra đi sau mùa giải vừa qua, đặc biệt là chủ công Malu Schmidt, đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất thi đấu của họ.

Với kết quả thắng 2-0, Albergaria củng cố vị trí thứ 9 trên BXH. Họ đứng ngay trên nhóm rớt hạng nhưng quan trọng hơn là khoảng cách với nhóm an toàn đã được nới rộng.

Ở phía đối diện, Lank Vilaverdense vẫn ở vị trí cuối cùng, chỉ với 6 điểm dù mùa giải đã trôi qua hơn nửa chặng đường. Có thể nói rằng, tấm vé rớt hạng đã ở rất gần với CLB của Huỳnh Như khi họ cách khu vực an toàn tới 9 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại