Hungary cảnh báo sự thất bại trong chính sách nhập cư

Hồng Anh |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm qua cảnh báo sự thất bại trong chính sách nhập cư đang đặt ra mối đe dọa đối với châu Âu.

Ngoại trưởng Hungary cũng kêu gọi xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm giúp người nhập cư ở gần hơn với quê hương họ.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Peter Szijjarto cho biết Hungary luôn đặt an ninh và sự an toàn của người dân lên trên hết.

Hungary đang thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ khu vực biên giới của nước này và sẽ không cho phép tình trạng nhập cư ồ ạt xảy ra tại các khu vực biên giới trong thời gian tới.

Ông Szijjarto cũng cho rằng, việc giữ người nhập cư ở gần quốc gia sở tại của họ là giải pháp tốt nhất bởi họ sẽ nhanh chóng có cơ hội được trở về quê hương ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc.

Đây cũng là lý do tại sao cộng đồng quốc tế cần phải hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon và Iraq bởi những quốc gia này đang phải tiếp nhận hàng triệu người tị nạn.

Trước đó ngày 22/9 vừa qua, Thủ tướng Hungary Orban nêu rõ, tất cả những người nhập cư trái phép cần được tập trung lại và trục xuất khỏi các nước EU.

Những người này có thể nộp đơn xin tị nạn tại các trung tâm do EU thành lập, hỗ trợ kinh phí và giám sát bên ngoài lãnh thổ khối, và lưu trú tại đây đến khi một nước EU đồng ý tiếp nhận họ.

Ông đề xuất một số địa điểm khả thi để xây dựng các trại tị nạn như một hòn đảo hoặc các khu vực dọc bờ biển Bắc Phi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại