Hứng trọn 40 cú sút, Thái Lan tả tơi trước “ông kẹ" châu Á

Tiểu Mã |

Thái Lan có lẽ phải cảm ơn thần may mắn khi chỉ để thủng lưới 2 lần trước ĐKVĐ Nhật Bản.

U19 Nhật Bản 2-1 U19 Thái Lan

Cách đây ít phút, U19 Thái Lan đã không thể làm nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng I vòng loại U19 châu Á 2018.

Đúng như dự đoán, U19 Thái Lan dù có thể dễ dàng "xưng vương" ở đấu trường Đông Nam Á nhưng khi đối đầu với một "ông kẹ" tầm châu lục như Nhật Bản, đội bóng xứ Chùa Vàng đã tỏ ra lép vế một cách toàn diện.

Trong suốt 90 phút, Nhật Bản đã "quần thảo" cho Thái Lan phải tơi tả. Sự chênh lệch thể hiện cực rõ thông qua việc bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Thái Lan. Thống kê tho thấy người Nhật vượt trội đến nỗi cầm bóng tới 78% trong khi Thái Lan chỉ vẻn vẹn 22%, Nhật Bản tung ra tổng cộng tới 40 pha dứt điểm trong khi Thái Lan chỉ có đúng 2 cú sút.

U19 Nhật Bản thậm chí còn được hưởng tới 17 cú phạt góc, 7 cú đá phạt trực tiếp trong khi Thái Lan đều là… 0. Trong số 40 pha dứt điểm của Nhật Bản thì có tới 17 cú sút trúng đích.

Hứng trọn 40 cú sút, Thái Lan tả tơi trước “ông kẹ châu Á - Ảnh 2.

U19 Thái Lan (áo đen) tỏ ra quá lép vế trước Nhật Bản.

Mặc dù các số liệu vượt trội là thế nhưng khá bất ngờ khi Nhật Bản chỉ có thể giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sát nút 2-1. Cả ba bàn thắng của trận đấu được tạo ra theo cách vô cùng chóng vánh, chỉ trong vòng hơn 3 phút.

Tạo ra vô số tình huống tấn công nhưng mãi tới phút 62, Nhật Bản mới có được bàn mở tỷ số. Thật bật ngờ, chỉ đúng 2 phút sau, Thái Lan có pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu và lập tức có bàn gỡ.

Song niềm vui của người Thái chỉ duy trì được đúng 1 phút khi Nhật Bản lần thứ 2 vượt lên. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của Nhật Bản dù sau đó họ đã tạo thêm rất nhiều tình huống nguy hiểm.

Hứng trọn 40 cú sút, Thái Lan tả tơi trước “ông kẹ châu Á - Ảnh 3.

Một số CĐV Thái Lan có mặt tại Mông Cổ.

Rõ ràng, Thái Lan đã có phần may mắn khi chỉ để thua sát nút Nhật Bản. Với kết quả này, Nhật Bản chính thức giành vé vào vòng chung kết giải U19 châu Á 2018.

Còn với Thái Lan, cơ hội để thầy trò HLV Marc Alavedra Palacios vẫn là rất sáng nhưng trên lý thuyết, họ vẫn cần phải chờ kết quả ở các bảng khác và đặc biệt là cuộc đọ sức của hai đội tuyển cùng bảng là Mông Cổ gặp Singapore để biết chắc chắn có giành vé vào vòng chung kết hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại