Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản

H. TRANG |

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hữu tình, ẩm thực đặc sắc, Huế còn mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử của dân tộc qua các công trình, kiến trúc tiêu biểu, trở thành điểm đến lý tưởng, giúp du khách quốc tế thư giãn và tìm về quá khứ khi khám phá Việt Nam.

Những tháng cuối năm 2023, du lịch Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui khi được gọi tên ở hàng loạt hạng mục quan trọng trong nhiều giải thưởng du lịch danh giá nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh với giải thưởng cấp quốc gia "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023", mới đây, tạp chí du lịch Travel+Leisure vừa đề xuất Thừa Thiên Huế là một trong những điểm đến ở châu Á mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch trong năm 2024.

Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 1.

Ảnh: AA Discovery

Huế chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với những tín đồ du lịch Việt Nam. Nằm trên dải đất miền Trung, Huế không chỉ là thành phố di sản với bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, mà đi cùng với đó là nét đẹp trầm lắng, dịu dàng và bình yên của cảnh quan và con người nơi Cố đô. Tất cả đã khiến Huế trở nên vô cùng đặc biệt và thu hút du khách trong và ngoài nước. Ai cũng muốn ít nhất một lần đến Huế để tận mắt nhìn thấy những bằng chứng sống động của triều đại phong kiến cuối cùng với những cung điện nguy nga, lăng tẩm uy nghi, lộng lẫy.

Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 2.
Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 3.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Theo nhận định của Travel + Leisure, Huế là điểm đến lý tưởng để thư giãn, tìm về quá khứ khi du lịch Việt Nam. Hãy ghé thăm Kinh thành Huế - cố đô xưa của triều đình nhà Nguyễn, khám phá những lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn và những ngôi chùa linh thiêng như chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, chùa Huyền Không Sơn Thượng…

Các công trình kiến trúc mang nét đẹp cổ kính, không gian thanh tịnh với cảnh quan xanh mát giữa đồi thông hoặc tầm nhìn hướng sông Hương yên ả. Ở đó người ta cảm thấy thời gian trôi chậm hơn một chút, thậm chí thấy như được quay ngược về quá khứ, đắm chìm trong sự tịch mịch của kinh thành cổ kính. Chính điều ấy đã khiến hành trình du lịch Huế trở thành chuyến đi đáng giá với muôn vàn trải nghiệm thú vị khó tìm thấy được ở các địa điểm khác.

Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 4.
Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 5.
Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 6.
Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 7.

Ảnh: Bùi Ngọc Công, Ngô Trần Hải An

Tạp chí du lịch của Mỹ cũng gợi ý du khách tham quan nhà máy bia hiện đại hoặc "tránh nóng" tại suối Voi - điểm du lịch vui chơi, tận hưởng thiên nhiên nổi bật tại Huế. Những tín đồ du lịch cũng đừng quên trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương ngắm vẻ đẹp hai bên hồ trong khi lắng nghe những giai điệu tuyệt đẹp của ca Huế. Đấu trường Hổ Quyền cũng là một trong những di tích độc đáo của Cố đô. Đấu trường hình tròn 200 năm tuổi được bao quanh bởi một khán đài xây cao, nơi đây vẫn còn lưu giữ dấu tích của những trận chiến độc nhất vô nhị giữa voi và hổ thậm chí được ví con như "Đấu trường La Mã" phiên bản Việt Nam. Tọa độ này cũng là một trong điểm đến mới lạ mà đầy thú vị với khách quốc tế.

Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 8.
Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 9.

Ảnh: @Lê Huy Hoàng Hải

Xứ sở mộng mơ này không chỉ thu hút du khách bởi những tinh hoa văn hóa, lịch sử mà còn gây xúc động bởi tính cách hiền hòa, thân thiện của người dân. Travel+Leisure cũng gợi ý thời điểm tốt nhất để ghé thăm Huế là vào tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Lúc này, thời tiết tương đối mát mẻ, không nắng gắt, thuận tiện cho việc tham quan, du lịch. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động, lễ hội đón năm mới.

Huế lọt top điểm đến châu Á nên ghé thăm năm 2024, hội mê du lịch lại rục rịch lên kèo rủ nhau vi vu thăm miền di sản - Ảnh 10.

Bên cạnh Huế, các điểm đến khác được Travel+Leisure gợi ý gồm có: Palawan (Philippines), Takayama (Nhật Bản), Biển Đỏ (Ả-rập Xê-út), Incheon (Hàn Quốc), Pak Chong (Thái Lan), Công viên quốc gia Trương Gia Giới (Trung Quốc), đảo Saint John (Singapore), Kratie (Campuchia), cao nguyên Cameron (Malaysia), Mirissa (Sri Lanka), Meghalaya (Ấn Độ), Ras Al Khaimah (các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại