Huế: Hàng chục người tranh nhau mua muối biển

B. Ngọc - P. Trang |

Nhiều đại lý bán muối biển ở TP Huế chỉ trong một buổi sáng đã bán ra vài tấn nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Muối cũng đang có dấu hiệu tăng giá.

Hôm nay 28-4, ông Võ Quốc Chính (trưởng Ban quản lý chợ Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế) xác nhận việc hàng chục người dân tranh nhau mua muối ở một cửa hàng tại chợ này.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, cửa hàng bán muối của chị Nguyễn Thị Ái Nhi tại chợ Tây Lộc có hàng trăm người đến đợi mua muối.

Chị Nhi cho hay, cửa hàng mở từ lúc 8 giờ sáng và đã có người chờ sẵn để mua.

“Bình thường bà con chỉ mua 1 hoặc 2 kg muối biển (loại muối sống) về ăn dần. Tuy nhiên, hôm nay họ mua ít nhất 10kg, có người mua hàng chục kg.

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, muối trong kho ở cửa hàng đã hết. Tôi phải nhập hàng ở các đại lý khác về bán. Đến bây giờ, tôi chưa thống kê được đã bán bao nhiêu tấn”, chị Nhi kể.


Người dân Huế mua hàng chục kg muối biển vì lo sợ nước biển nhiễm độc

Người dân Huế mua hàng chục kg muối biển vì lo sợ nước biển nhiễm độc

Tại cửa hàng muối của ông Nguyễn Đặng Tỵ (686 Lê Duẩn, TP Huế), hàng dài người cũng ồ ạt xếp hàng mua muối. Nhiều người đưa cả xe hàng đến mua với số lượng lớn cho người thân, hàng xóm.

Ông Tỵ cho hay, chỉ trong sáng 28-4, số muối bán ra đã trên 10 tấn.

“Giá bán muối ngày thường khoảng 4.000 đồng/kg. Do hôm nay người mua nhiều, hàng khan nên chúng tôi bán 10kg với giáo 70.000 đồng.

Bà con nghe tin nước biển ở Huế nhiễm độc sợ sau này muối cũng nhiễm độc nên đi mua về để dự trữ.

Tôi cũng không biết thực hư thế nào nhưng bà con có nhu cầu thì mình phải bán thôi”, chị Thi nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài chợ Tây Lộc thì các chợ khác ở Huế như Đông Ba, An Cựu… người dân cũng đổ xô mua muối rất nhiều.

Nhiều cửa hàng bán muối ở Huế bị quá tải, trong một buổi sáng bán ra hàng tấn muối
Nhiều cửa hàng bán muối ở Huế bị quá tải, trong một buổi sáng bán ra hàng tấn muối

Ông Võ Quốc Chính cho biết, khi nhận được thông tin người dân đổ xô đi mua muối, Ban quản lý chợ đã phối hợp với công an phường Tây Lộc để xác minh tình hình.

Theo ông Chính, nguyên nhân là do tâm lý nhạy cảm của người dân lo sợ trước thông tin cá biển chết hàng loạt trong thời gian qua và sợ biển bị nhiễm độc tố.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác nhận rằng, sự việc này không phải do một cá nhân hay tổ chức nào tung tin đồn làm hoang mang dư luận khiến người dân chen nhau đi mua muối như thế”, ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại