"Huân chương của Putin" châm ngòi cuộc chiến trên Wikipedia của Ngoại trưởng Mỹ tương lai

Ngọc Anh |

Thông tin về việc nhận Huân chương Hữu Nghị từ Putin đã được xóa đi rồi thêm vào liên tục trên trang Wikipedia của ông Rex Tillerson, người vừa được Trump chọn làm Ngoại trưởng.

CEO Rex Tillerson của tập đoàn dầu khí ExxonMobil có lẽ không biết trước rằng trang Wikipedia về mình lại bị chỉnh sửa liên tục như vậy, sau khi thông tin ông được Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ.

Đã có hai "luồng" chỉnh sửa chính trên trang Wikipedia của Tillerson, chủ yếu nhắm vào thông tin ông nhận huân chương Hữu Nghị do chính tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng vào năm 2013.

Thông tin này đã được xóa đi rồi thêm vào liên tục, nhiều lần bởi những người dùng ẩn danh.

Việc Wikipedia cho phép người dùng tự do chỉnh sửa dữ liệu đã khiến cho trang thông tin về Tillerson trở nên rất "tấp nập".

Các "biên tập viên" tinh mắt, nhanh tay và ẩn danh dường như đang có một "cuộc chiến ngầm" trong việc giấu đi hay giữ lại các thông tin được cho là "nhạy cảm" về mối liên hệ của Tillerson với nước Nga.

Tuy nhiên, theo Washington Post, Tillerson không phải công dân Mỹ đầu tiên và duy nhất được nhận huân chương Hữu Nghị của Nga.

Huân chương này bắt đầu được trao từ năm 1994 (khi ông Boris Yeltsin còn làm tổng thống Nga) cho các cá nhân người nước ngoài, có đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa Nga, hoặc có các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa ở ngước Nga.

Một nghệ sĩ đàn Piano của Mỹ đạt giải Nhất trong cuộc thi Tchaikovsky từ năm 1958, một cặp vợ chồng Mỹ (sáng lập bảo tàng nghệ thuật ở Minneapolis) có trong tay bộ sưu tập tranh quý của Nga, hay thậm chí một huấn luyện viên bóng rổ không mấy thành công ở Mỹ (nhưng có công dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nga) cũng đã từng nhận được huân chương Hữu Nghị.

"Không cần phải là bạn của Putin thì mới được nhận huân chương Hữu Nghị. Dù có rất nhiều điều để quan ngại về mối liên hệ phức tạp giữa CEO ExxonMobil với Nga, thì việc ông nhận một huân chương từ Putin không nhất thiết là một trong số những điều đáng bàn đó", Washington Post bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại