HQ Ấn Độ muốn năm 2020 kiểm soát Ấn Độ Dương, chặn đường TQ, báo Nga nói: Không tưởng!

Hải Võ |

Hải quân Ấn Độ đã đề xuất lên chính phủ một kế hoạch để đến năm 2020, nước này sẽ chiếm lĩnh vị thế "chủ đạo" trên Ấn Độ Dương.

Kế hoạch này là một phần chương trình cấu trúc an ninh mới mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval cùng các quan chức khác thảo luận gần đây, nhằm tái định vị các tài sản quân sự và thiết lập một học thuyết chiến tranh mới.

Tuy nhiên, theo Sputnik News (Nga), mục tiêu trên gần như bất khả thi bởi sự hiện diện của tàu ngầm cùng các loại tàu khác từ Trung Quốc trong khu vực.

Sputnik bình luận, Hải quân Ấn Độ hiện nay thiếu sức mạnh hoạt động tối thiểu trong mọi lĩnh vực, trong khi thời gian để hướng tới mục tiêu đặt ra chỉ còn 3 năm. Lực lượng này có 13 tàu ngầm và 1 tàu sân bay INS Vikramaditya, trong khi số lượng tàu ngầm để duy trì lực lượng ở mức tối thiểu là 24 chiếc. Tàu sân bay tiếp theo của nước này đang được sản xuất.

"[Tàu sân bay tiếp theo] sẽ có tên là Vikrant. Theo hợp đồng với nhà máy đóng tàu Cochin, tàu sân bay sẽ bắt đầu thử nghiệm vào cuối năm 2018, đầu 2019," Phó đô đốc Girish Luthra của Hải quân Ấn Độ nói.

Các chuyên gia hải quân hy vọng hai trong số tàu ngầm lớp Scorpene sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2017.

Một nửa trong số 13 tàu ngầm hiện có của Ấn Độ đang không hoạt động ở tình trạng tốt nhất, bị hạn chế và xem như khí tài trù bị cho chiến tranh. Tình hình sẽ khó khăn hơn với New Delhi khi tàu ngầm INS Sindhurakshak "về hưu" trong vài tháng tới.

Bên cạnh việc thiếu quân lực ở mức độ tối thiểu, các tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ đa số đã qua một "vòng đời" khi phục vụ trên 25 năm.

Trong hội nghị cấp cao tổ chức ở Học viện quân sự Ấn Độ ở Dehradun mới đây, Hải quân đã kêu gọi chính quyền Thủ tướng Modi cấp thêm ngân sách để tăng cường lực lượng bằng các chiến hạm chống ngầm, trực thăng, máy bay trinh sát và máy bay không người lái mới hơn, bên cạnh các tàu ngầm mới.

"Các trực thăng mới đáng lẽ phải đưa vào sử dụng từ 2008-2009, nhưng đến nay vẫn chưa tới. Các chiến hạm INS Chennai, INS Kochi và INS Delhi đã phục vụ, nhưng vẫn chưa có trực thăng mới. Nhu cầu trực thăng của chúng ta là trên 100 chiếc. Chúng ta cần những chiếc trực thăng đa dụng, trang bị các thiết bị chống ngầm, chống khí tài mặt bất và sonar.

Chúng tôi rất cần số trực thăng này bởi việc triển khai đã được bắt đầu. Hiện nay Hải quân đang phải sử dụng các trực thăng cũ Sea King," Phó đô đốc Luthra nói.

Thượng tá Hải quân Gurpreet Khurana nói với Sputnik: "Ấn Độ cần 3 tàu sân bay bởi trong bất kỳ thời điểm nào, khi 1 tàu sân bay được nâng cấp hoặc sửa chữa thì ít nhất phải có 2 tàu sân bay hoạt động để xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh ngoài dự kiến."

Sputnik cho hay, khu vực Ấn Độ Dương ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích kinh tế và an ninh Trung Quốc, thúc đẩy Bắc Kinh gia tăng hiện diện cả về kinh tế lẫn quân sự ở vùng biển "sân sau" Ấn Độ này. Giới phân tích tin rằng sự hiện diện của Trung Quốc sẽ "ngày càng đa dạng".

Mục tiêu kiểm soát khu vực cũng đặt New Delhi vào mâu thuẫn lớn hơn, khi Trung Quốc và Pakistan đang nhanh chóng xích lại gần nhau trong các mối hợp tác về hàng hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại