Đêm qua thần chết "vồ hụt" 2 tiêm kích F-16 tối tân của UAE

Anh Tú |

Các lực lượng phòng không Yemen vừa phóng tên lửa tấn công, buộc hai máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất phải quay đầu bỏ chạy.

Ngày 26/3, Các lực lượng phòng không Yemen trung thành với tổ chức vũ trang Houthi đã phóng tên lửa tấn công hai tiêm kích đa năng F-16 của Không quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trên bầu trời Thủ đô Sanaa.

Tuy không quả tên lửa nào của Yemen bắn trúng mục tiêu nhưng các máy bay F-16 của Không quân UAE đã phải từ bỏ nhiệm vụ đang thực hiện và quay đầu tháo chạy. UAE là một trong những quốc gia thuộc Liên minh quân sự Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu đã tấn công Yemen năm 2015.

Đây không phải lần đầu tiên Houthi và các lực lượng phòng không Yemen trung thành dùng tên lửa tấn công các máy bay chiến đấu của Liên minh này.

Mới các đây vài ngày, hôm 22/3 Houthi cho công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống tên lửa đất đối không R-27T hoán cải bắn trúng một chiếc F-15 của Không quân Saudi Arabia.

Ngày 8/1, hãng thông tấn Saba News từng đưa tin một chiếc tiêm kích F-15 của Liên minh này đã bị các lực lượng Houthi bắn rơi khi đang đánh bom thủ đô Yemen.

Chỉ một ngày trước đó, Houthi cũng tuyên bố một chiếc tiêm kích Tornado của Liên minh Quân sự trên đã bị lực lượng này bắn hạ tại tỉnh Saada.

Tên lửa phòng không Yemen tấn công F-16 của UAE trên bầu trời Thủ đô Sanaa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại