Houthi lại đánh thảm bại Liên minh quân sự Ả rập Xê-út, hủy diệt 5 xe bọc thép

Nguyễn Thuận |

Ngày 19.11.2018, lực lượng Houthi tiếp tục tiến hành những cuộc phục kích, tập kích mới nhằm vào Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu trên vùng ngoại ô Hodeidah trên vùng bờ biển phía tây Yemen. Những cuộc tiến công liên tiếp diễn ra trên hướng nam khu vực Kilo 16.

Trong cuộc tiến công gần đây nhất, các chiến binh kháng chiến Ansar Allah (Houthi) phóng 2 tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) nhằm vào một xe cơ giới và xe ủi đất quân sự của Liên minh vùng Vịnh do Ả rập Xê-út dẫn đầu. Theo video của truyền thông phong trào Houthi, cả hai xe đều bị phá hủy.

Tuyên bố ngừng bắn trên vùng biển phía tây Yemen là một thủ đoạn ngoại giao đánh lừa dư luận.

Ngày 17.11.2018, liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê-út và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE lại tiến hành cuộc tấn công quyết liệt dọc theo bờ biển Yemen, bất chấp chính Liên minh đã tuyên bố lệnh ngừng bắn trên vùng nông thôn phía tây tỉnh Hodeidah.

Các nhóm vũ trang Yemen của tổng thống Hadi, được Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út hậu thuẫn ồ ạt đánh vào chiến tuyến phòng ngự của Houthi trong khu vực Manzar miền tây Yemen.

Những cuộc tấn công gian trá kéo dài hai ngày nhanh chóng chấm dứt trong thất bại, liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu không thể chọc thủng hệ thống phòng ngự của Houthi trong vùng Manzar.

Hơn thế nữa, theo truyền thông chính thức của Houthi, Liên minh Ả rập Xê-út và UAE dẫn đầu cùng với các nhóm vũ trang gánh chịu thương vong nặng nề trong cuộc tấn công, bị các chiến binh Houthi phá hủy 5 xe bọc thép. Lực lượng quân sự vùng Vịnh buộc phải rút lui khỏi Manzar.

Houthi phục kích phá hủy 2 xe cơ giới của Liên minh quân sự vùng Vịnh trên bờ biển phía Tây Yemen. Video: truyền thông Houthi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại