Hợp tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Việt Nam và Việt kiều ở nước ngoài

Hoàng An |

Trong giai đoạn đầu của sự hợp tác, hình thức học tập là tổ chức các lớp học tập trung với số lượng không quá 10 học viên/lớp.

Chiều 20/2/2019, tại trụ sở Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) và Viện Ngôn ngữ học (ILV) cùng Công ty Cổ phần Giáo dục và Đầu tư ISTA Toàn cầu (hội viên tập thể của VAYSE) đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác về đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Việt Nam và Việt kiều ở nước ngoài.

Theo đó, VAYSE sẽ vận động, tuyên truyền về chương trình này, ILV là đơn vị đảm bảo chuyên môn và ISTA chịu trách nhiệm về tuyển sinh với các đối tượng có nhu cầu.

Hợp tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Việt Nam và Việt kiều ở nước ngoài - Ảnh 1.

Các thành viên thảo luận tại buổi ký kết.

PGS TS Lê Phước Minh - Phó Chủ tịch Phụ trách VAYSE cho biết, trong các mối quan hệ của trí thức trẻ, bè bạn quốc tế là rất quan trọng và bản thân họ cũng rất muốn học tiếng Việt để có thể làm việc hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Còn theo GS TS Nguyễn Văn Hiệp – Viện trưởng ILV, Viện là cơ quan đầu ngành về ngôn ngữ tại Việt Nam với nhiều chuyên gia giỏi, nên hoàn toàn đảm bảo với chất lượng cao nhất cho nhu cầu học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.

Anh Nguyễn Thế Phương – Giám đốc Công ty ISTA cũng cho biết, chỉ riêng với đội ngũ giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tại Hà Nội thì con số đã lên tới trên 1.000. Để việc dạy tiếng Anh có hiệu quả hơn thì bản thân họ cũng cần phải biết tiếng Việt và hiểu văn hoá Việt Nam.

TS Phạm Hiển – Giám đốc Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu Ngôn ngữ cho biết, Trung tâm đã được lãnh đạo ILV giao trách nhiệm triển khai giảng dạy tiếng Việt cho dự án hợp tác đầy ý nghĩa này. Do các phần việc khác đã được VAYSE và ISTA đảm trách nên Trung tâm hoàn toàn chuyên tâm vào chuyên môn, để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hợp tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Việt Nam và Việt kiều ở nước ngoài - Ảnh 2.

TS Phạm Hiển hy vọng, quá trình triển khai dự án sẽ có thêm các đối tác công nghệ thông tin cùng tham gia.

Trong giai đoạn đầu của sự hợp tác, hình thức học tập là tổ chức các lớp học tập trung với số lượng không quá 10 học viên/lớp.

TS Phạm Hiển hy vọng, trong quá trình triển khai dự án, sẽ có thêm các đối tác công nghệ thông tin cùng tham gia để có thể tổ chức các khoá học trực tuyến cho cả những đối tượng không có điều kiện tham gia lớp học tập trung.

Anh Nguyễn Đức Hoàng – Phó Tổng thư ký VAYSE hy vọng, sau một thời gian triển khai dự án này, các bên sẽ cùng nhau tổ chức các dạ hội tiếng Việt cho không chỉ các đối tượng học viên. Cao hơn là phải tổ chức được các cuộc thi hùng biện và ca nhạc bằng tiếng Việt cho người nước ngoài, vì đó cũng là mong muốn chung của các bên tham gia tổ chức chương trình hợp tác này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại