Hồng Nhung được ưu ái đặc biệt ở Giai điệu tự hào tháng 10

Phong Lữ |

Phần biểu diễn của Diva Hồng Nhung trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 10 được chăm chút một cách đặc biệt.

Sau hiệp định Genèva, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, lấy giới tuyến 17 làm ranh giới, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời. 

Trong vòng khoảng 300 ngày (tháng 9/1954 đến tháng 7/1955), đã có hơn 1 triệu người di dân từ hai miền, để lại đằng sau mẹ già, con thơ và những mối tình say đắm.

Có rất nhiều ca khúc chứa đựng nỗi xót xa, nhớ nhung da diết của những con dân đất Việt được ra đời trong thời kỳ ấy. Giai điệu tự hào tháng 10 với chủ đề Tình trong lá thiếp sẽ tái hiện lại những câu chuyện về sự chia ly, xa cách này.

Toàn bộ chương trình sẽ quy tụ những ca khúc nổi tiếng được sáng tác trong thời kỳ này như: Tình trong lá thiếp, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Gửi người em gái miền Nam, Bài ca hi vọng, Áo lụa Hà Đông và Có phải em mùa thu Hà Nội.

Với sự tham gia của rất nhiều những tên tuổi nghệ sĩ lớn như: Quang Hào, Huyền Trang (thể hiện ca khúc Tình trong lá thiếp, Vân Khánh (Câu hò bên bờ Hiền Lương), Tấn Minh (Gửi người em gái miền Nam), Hồ Trung Dũng (Áo lụa Hà Đông), Trung Quân Idol (Tình ca), Khánh Linh (Bài ca hi vọng)...

Hồng Nhung được ưu ái đặc biệt ở Giai điệu tự hào tháng 10 - Ảnh 1.

Hội đồng nghệ thuật vô cùng thích thú với Giai điệu tự hào tháng 10.

Hồng Nhung được ưu ái đặc biệt ở Giai điệu tự hào tháng 10 - Ảnh 2.

Tấn Minh da diết với Gửi người em gái miền Nam.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Diva Hồng Nhung với ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội sẽ là điểm nhấn ấn tượng nhất của Giai điệu tự hào tháng 10.

Ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội được nghệ sĩ Thái Thanh hát năm 1971 sau đó bị "lưu kho". Đến năm 1991, Hồng Nhung thu âm lại và bài hát trở nên rất nổi tiếng.

Trong Giai điệu tự hào tháng 10, dù là trình bày lại chính ca khúc từng gắn bó với tên tuổi của mình, nhưng Hồng Nhung lại được giám đốc âm nhạc Thanh Phương "ưu ái" một cách đặc biệt.

Hồng Nhung được ưu ái đặc biệt ở Giai điệu tự hào tháng 10 - Ảnh 3.

Hồng Nhung tự làm mới mình với ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội.

Có thể nói, Nhạc sĩ Thanh Phương đã dày công tìm tòi, sáng tạo để bản phối của Có phải em mùa thu Hà Nội trở nên mượt mà, tinh tế và uyển chuyển đến không ngờ.

Ngoài việc thêm vào phần intro của bài hát một đoạn nhạc acoustic mộc mạc nhưng "bắt tai", Thanh Phương còn biến hóa bản phối vừa mới mẻ nhưng lại vô cùng gần với bản phối cũ, đem đến cho khán giả những cảm xúc vô cùng thú vị, đặc biệt.

Hồng Nhung được ưu ái đặc biệt ở Giai điệu tự hào tháng 10 - Ảnh 4.

Phần biểu diễn của Hồng Nhung được chăm chút đặc biệt.

Khán giả sẽ bất ngờ với tiếng guitar mộc mạc sâu lắng cùng giọng hát của diva Hồng Nhung: Vẫn trong trẻo nhưng đằm thắm hơn nhờ những trải nghiệm sau bao năm tháng của một nữ ca sĩ gốc Hà thành.

Đây được đánh giá là tiết mục đáng được chờ đợi nhất trong Giai điệu tự hào tháng 10. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20h10 phút ngày 29/10/2016 trên kênh VTV1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại