Hồng Kông biểu tình: Tân Cảnh sát trưởng đặc khu được Bắc Kinh tiếp đón một cách biệt lệ

An An |

So với chuyến thăm của những người tiền nhiệm, tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông được Bắc Kinh tiếp đón nồng hậu hơn hẳn trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở đặc khu vẫn tiếp diễn.

Sau khi cuộc bầu cử cấp quận kết thúc, người biểu tình Hồng Kông lại tiếp tục xuống đường vào Chủ nhật (8/12) vừa qua.

Tuy nhiên, hai ngày trước đó, tân Cảnh sát trưởng đặc khu Hồng Kông Chris Tang Ping-keung đã đến Bắc Kinh gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và lãnh đạo Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau.

Mặc dù đây là chuyến thăm theo thông lệ - ông Tang được bổ nhiệm vị trí Cảnh sát trưởng Hồng Kông vào ngày 19/11, nhưng theo giới quan sát, sự tiếp đãi đặc biệt của Bắc Kinh dành cho ông và bối cảnh Hồng Kông hiện tại đã khiến chuyến đi của ông này dường như mang nhiều ý nghĩa khác.

Hồng Kông biểu tình: Tân Cảnh sát trưởng đặc khu được Bắc Kinh tiếp đón một cách biệt lệ - Ảnh 1.

Tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông Chris Tang (trái) gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí ngày 6/12. Ảnh: Bộ Công an TQ

Thịnh tình của Bắc Kinh

Sau khi nhậm chức, Cảnh sát trưởng Hồng Kông sẽ sang Bắc Kinh thăm viếng các cơ quan liên quan là thông lệ của cảnh sát đặc khu. Cách đây bốn năm, ông Stephen Lo Wai-chung được Quốc vụ viện Trung Quốc bổ nhiệm vị trí Cảnh sát trưởng Hồng Kông vào ngày 4/5/2015, thì đến ngày 17/5, ông đã đi thăm Bắc Kinh.

Tám năm trước, ông Andy Tsang Wai-hung đã gặp gỡ các lãnh đạo Bắc Kinh vào ngày 23/3/2011, sau hai tháng nhậm chức Cảnh sát trưởng Hồng Kông vào ngày 6/1 cùng năm.

Ông Chris Tang chính thức được nhậm chức Cảnh sát trưởng Hồng Kông vào ngày 19/11 năm nay. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông đến Bắc Kinh sau khi đảm nhiệm chức vụ mới. Về hình thức, đây là chuyến thăm viếng hoàn toàn bình thường theo thông lệ.

Tuy nhiên, trong chuyến công tác của ông Tang, Bắc Kinh dường như triển khai một hình thức tiếp đón khác trước đây. Năm năm trước ở Bắc Kinh, đầu tiên, ông Stephen Lo tới làm việc tại Bộ Công an Trung Quốc. Hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa Xã thời điểm đó đưa tin: "Bí thư Ủy ban chính pháp ĐCSTQ Mạnh Kiến Trụ hội kiến Cảnh sát trưởng đặc khu Hồng Kông Stephen Lo Wai-chung. Ngoài ra, cuộc gặp còn có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Côn". Sau đó, ông Lo gặp gỡ Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau bấy giờ là ông Vương Quang Á.

Hồng Kông biểu tình: Tân Cảnh sát trưởng đặc khu được Bắc Kinh tiếp đón một cách biệt lệ - Ảnh 2.

Ông Chris Tang chứng kiến lễ thượng cờ ở Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV

Khi đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Guancha, Takungpao tiết lộ: Chiều ngày 19/5, ông Lo đã có cuộc gặp ngắn với Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương Mạnh Kiến Trụ tại Trung Nam Hải. Trả lời báo chí, cựu Cảnh sát trưởng Hồng Kông cho biết, ông không lường trước được sự việc và ông chỉ biết về cuộc họp này vào trưa cùng ngày. "Đó chỉ là chuyến thăm mang tính nghi thức", ông nói.

Trái lại, trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí đã chủ trì cuộc gặp tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông Chris Tang vào ngày 6/12.

Trong khi đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin, khi ông Tang tới Văn phòng sự vụ Hồng Kông - Macau vào ngày hôm sau (7/12), Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh đã đích thân đứng ngoài cửa chào đón tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông.

Đáng chú ý, trong thời gian ở Bắc Kinh, vào sáng sớm ngày 7/10, ông Tang đã chứng kiến lễ thượng cờ tại Quảng trường Thiên An Môn. Trả lời phỏng vấn, ông nói: "Cảm ơn sự sắp xếp và ủng hộ xuyên suốt của Bộ Công an Trung Quốc, cũng cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình kiêm quyết không dời ủng hộ cảnh sát Hồng Kông".

Nếu so với chuyến thăm Bắc Kinh bốn năm trước của người tiền nhiệm Stephen Lo, chuyến thăm Bắc Kinh năm 2019 của ông Chris Tang rõ ràng đặc sắc hơn hẳn.

Hơn nữa, trong cuộc gặp với tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông, bộ ba lãnh đạo Bộ trưởng Triệu Khắc Chí, Bí thư Mạnh Kiến Trụ và Chủ nhiệm Trương Hiểu Minh đều đề cập tình hình hiện nay của đặc khu.

Thậm chí, ông Triệu Khắc Chí còn nhấn mạnh: "Chính phủ trung ương (Trung Quốc) và Bộ Công an (Trung Quốc) mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của lực lượng cảnh sát Hồng Kông, sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nghiêm minh chấp pháp".

Trước đó, sau khi cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự lễ bổ nhiệm tân Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành vào tháng 9, thì đến ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đã tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam.

Giới phân tích cho rằng, điều này chứng tỏ Bộ Công an Trung Quốc sẽ đóng vai trò đặc biệt chưa từng có trong hệ thống công tác liên quan đến các sự vụ Hồng Kông - Macau.

Nói chuyện với báo chí vào chiều ngày 7/12, tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông cho biết, "đội ngũ quan chức tới Bắc Kinh lần này đánh giá cao công tác trong gần sáu tháng qua của cảnh sát Hồng Kông và bày tỏ tiếp tục ủng hộ cảnh sát đặc khu chấm dứt bạo lực.

Ông Tang nói: "Lực lượng cảnh sát Hồng Kông sẽ sử dụng chiến lược cứng rắn và linh hoạt để chấm dứt bạo lực, sẽ không nhẫn nhịn, lùi bước và hành động quyết đoán khi gặp phải các hành động bạo lực như ném bom xăng và ném gạch đá vào người dân. Nhưng nếu người biểu tình xuống đường hoặc các trường hợp vị thành niên phạm tội có tính chất nhẹ sẽ được xử lý linh hoạt nhân đạo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại