Vì sao ông Calisto bỗng nhiên trở lại Việt Nam?

Mộc Miên |

Là người hâm mộ Việt Nam, ai chả biết ông Henrique Calisto là người Bồ Đào Nha. Nhưng ở quê BĐN của ông, dân Bồ lại xem ông như… gã Việt Nam với biệt tài “chém gió thành thần”.

Vì hỏng ăn La Liga…

Trước khi trở lại Việt Nam… chơi, HLV Henrique Calisto làm gì ở Bồ Đào Nha? Đội bóng cuối cùng ông Calisto dẫn dắt là Pacos Ferreira - hiện đang thi đấu ở hạng cao nhất BĐN.

Cuối tháng 11/2013, nhằm cứu "con tàu đắm" Pacos Ferreira, đội bóng này sa thải Costinha, mời "người cũ" Calisto. Nhưng đến ngày 24/2/2014, với thành tích vỏn vẹn chỉ thắng 2/12 trận, Calisto cũng phải rời Pacos Ferreira lần thứ 3 trong sự nghiệp.

Ngồi chơi xơi nước đúng 1 năm, đến đầu năm 2015, bỏ qua những tin đồn về một số đội bóng ở Việt Nam mời gọi, Calisto chính thức xác nhận trên một kênh truyền hình ở Bồ Đào Nha về… La Liga.

Trên RRV+, chiến lược gia quê ở Matosinhos xác nhận: "Có một đội bóng tại TBN đang liên hệ với tôi, tôi chưa thể tiết lộ đội bóng đó. Nhưng điều quan trọng, đội bóng đó đáp ứng được những yêu cầu của tôi".

Đó là đội bóng nào? Một số nguồn tin từ Matosinhos đồn thổi, đội bóng liên hệ với nhà cầm quân từng đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á năm 2008 là Valencia, cũng có tin cho rằng ông sẽ cầm quân ở Deportivo.

Vì sao ông Calisto bỗng nhiên trở lại Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Calisto tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 21/9/2016.

Nhưng cũng có nguồn tin khẳng định, lời mời từ Tây Ban Nha dành cho Calisto đến từ đội bóng hạng Hai Tây Ban Nha. Đội bóng này muốn ông làm giám đốc kỹ thuật.

Nhưng rốt cuộc, cho đến thời điểm này, ông Calisto vẫn đang "thất nghiệp". Vậy tại sao thương vụ Tây Ban Nha bất thành?

Trả lời câu hỏi này của chúng tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất khi trở lại Việt Nam vào tối ngày 21/9/2016 vừa qua, ông Calisto thổ lộ: "Đúng là có lời mời dành cho tôi từ Tây Ban Nha, nhưng tiến trình đó không như mong đợi. Bởi tôi khá bận rộn ở Bồ Đào Nha để có thể thu xếp, tôi có nhiều hợp đồng từ các đài truyền hình với lịch dày đặc".

"CLB từng liên hệ với tôi, tôi không thể tiết lộ, nhưng hiện giờ họ cũng đang có một đội ngũ nhân sự huấn luyện ổn định".

Vậy là đã rõ, kể từ sau chia tay Pacos Ferreira, HLV Calisto đổ bể một bản hợp đồng từ quốc gia láng giềng Ibreria và rất bận rộn với lịch truyền hình…

… nên mang Việt Nam ra… "chém"

Ở Việt Nam, nhờ những đóng góp to lớn cho bóng đá, đặc biệt là chiến công đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008, ông Henrique Calisto được suy tôn là "phù thủy". Hay thân mật hơn, người ta gọi ông bằng cái tên rất Việt Nam: "thầy Tô".

Quả thực, cùng với những siêu sao lừng danh sân cỏ thế giới như Luis Figo, Cristiano Ronaldo hay Jose Mourinho, Henrique Calisto góp phần rất lớn vào công cuộc quảng bá hình ảnh và đất nước Bồ Đào Nha ở Việt Nam.

Vì sao ông Calisto bỗng nhiên trở lại Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Calisto trên truyền hình Bồ Đào Nha.

Chính vì công ấy, năm 2009, thầy Tô còn qua mặt cả HLV lừng danh Jose Mourinho để nhận Huân chương Công trạng hạng Nhất, vì những đóng góp đặc biệt, làm rạng danh cho đất nước BĐN.

Cũng vì sự kiện này, có ý kiến cho rằng, Jose Mourinho hay nhắc đến V-League, đến bóng đá Việt Nam, dù là hàm ý mỉa mai, là vì vậy.

Trước trận đấu quan trọng của Long An gặp HA.GL ngày 17/8, HLV Calisto từng có ý định sang Việt Nam và người đưa "thầy Tô" trở lại Việt Nam là ông Vũ Tiến Thành. Lịch trình này đã được lãnh đạo đội chủ sân Tân An xác nhận. Tuy nhiên vào phút chót, Calisto hủy chuyến đi. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết, ông Calisto không đến Việt Nam thời điểm đó vì… lịch truyền hình.

Như Calisto đã nói trong chuyến trở lại Việt Nam mới đây, ông rất bận rộn với lịch truyền hình dày đặc. Nhưng đó là những chương trình gì? Là một HLV có tiếng, Calisto thường được các đài truyền hình đặt lịch mời bình luận bóng đá nội và quốc tế như một chuyên gia.

Nhưng một chuyên gia như Calisto ở BĐN không hiếm. Thứ "độc nhất" mà các đài, báo muốn khai thác Calisto chính là… cuộc sống, con người và nền văn hóa Việt Nam. Vì những thứ đó lạ với dân Bồ.

HLV Calisto đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

Thật vậy, Calisto từng có 10 năm gắn bó, làm việc ở dải đất hình chữ S. Và với dân Bồ, nhân vật được người Việt gọi là "ông Tô", được Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba chẳng khác nào… người Việt Nam.

Vậy nên những buổi "talk show" đắt giá nhất của Calisto là về… Việt Nam. Chẳng hạn, trước khi trở lại Việt Nam thăm bạn cũ, dự khán trận play-off giữa Long An và Viettel, Calisto đã có cuộc trò chuyện về văn hóa Việt Nam trên chương trình "Tertúlias do Orfeão" của Radio Matosinhos.

Cuộc trò chuyện mở ấy diễn ra tại một nhà thờ của xứ Matosinhos, có sự tham dự của hàng ngàn người dân.

Chính trị gia nổi tiếng BĐN, bà Luísa Salgueiro - một khách mời bên cạnh Calisto của chương trình "Tertúlias do Orfeão" hồ hởi thổ lộ: "Việt Nam rất lạ nhưng thú vị qua lời kể của Calisto".

Vì sao ông Calisto bỗng nhiên trở lại Việt Nam? - Ảnh 5.

Phở Việt Nam là một trong những thứ ông Calisto khiến dân Bồ Đào Nha phải ngất ngây.

"Tôi có cảm giác như mình đang… ăn phở, khi nghe ông ấy miêu tả về món ăn này và văn hóa ẩm thực của người Việt. Nhưng quả thật, văn hóa giao thông ở Việt Nam quá đáng sợ. Ồ, họ cũng hay tè bậy ở ngoài đường nữa…".

Việt Nam nhiều sự lạ. Nói và bàn về những câu chuyện ở quốc gia "ngàn năm văn vật" bao giờ mới hết?

Phải chăng vì thế mà như ông thầy người Bồ, tên "Tô" nói ngay sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, rằng ông phải hủy thương vụ La Liga vì… lịch truyền hình dày đặc?!.

Nhưng cuộc đời của Calisto không chỉ có Việt Nam và bóng đá. Ông hoạt động chính trị từ thời Cách mạng Hoa cẩm chướng (1974) và không ngừng củng cố địa vị của mình bằng tôn giáo, rồi leo lên tận chức Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Matosinhos…

Đón đọc bài tiếp theo: Chiếc ghế Thị trưởng và tham vọng chính trị của Giáo chủ Calisto

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại