Hơn một nửa người Nga muốn ông Putin làm tổng thống sau 2024

Vân Anh |

Hơn một nửa số người Nga tham gia khảo sát cho biết, họ muốn ông Vladimir Putin tiếp tục làm tổng thống Nga sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông hết hạn vào năm 2024.

Theo kết quả thăm dò được Viện nghiên cứu ý kiến công chúng Levada thực hiện, 51% số người được hỏi muốn ông Putin tiếp tục làm tổng thống sau năm 2024, 27% "không mong muốn" kịch bản này.

Hiến pháp Nga không cho phép một người giữ cương vị tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ. Tổng thống Putin cũng nhiều lần phát biểu với báo giới rằng ông không có ý định vi phạm hay thay đổi hiến pháp.

Hồi tháng 4 năm nay, lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, kêu gọi sửa đổi hiến pháp Nga để ông Putin có thể tái đắc cử tổng thống sau năm 2024.

"Chúng ta thậm chí không nên hỏi ông Putin về điều này. Người dân, Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Duma quốc gia (Hạ viện) và các thể chế nhà nước khác phải khởi động và thông qua quyết định này, thu thập chữ ký và tổ chức trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Tôi tin rằng mọi người sẽ ủng hộ" - RT dẫn lời ông Kadyrov.

Giữa tháng 5, hội đồng lập pháp của Chechnya đã soạn thảo một dự luật trình lên quốc hội liên bang, trong đó cho phép ông Putin và tất cả tổng thống Nga tương lai được giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Chechnya, ông Magomed Daudov, nhấn mạnh rằng điều này không làm suy giảm các nền tảng dân chủ của nhà nước Nga, mà cho phép công dân quyết định tốt hơn tương lai của họ.

Bình luận về sáng kiến nói trên, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin không nêu vấn đề này trong chương trình nghị sự, đồng thời nhà lãnh đạo Nga cũng đã nhiều lần bày tỏ phản đối về việc thay đổi hiến pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại