Hơn chục cô gái miền Tây bị bán qua Trung Quốc, ép bán dâm

Bảo Minh |

Xen và Sang rủ nhau dụ dỗ các cô gái ở miền Tây làm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bán qua Trung Quốc.

Ngày 25/9, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) y án 12 năm tù và Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) y án 10 năm tù cùng về tội "Mua bán người".

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo vô cùng nguy hiểm, kiếm tiền trên thân xác của người khác, ảnh hưởng tới quyền công dân, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Trước đó, ngày 4/6, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Xen 12 năm tù, Sang 10 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 100 triệu đồng. Sau bản án này, cả hai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, Xen lấy chồng rồi sinh sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuối năm 2017, Sang gặp rồi quen biết Xen ở khu vực biên giới tỉnh Lào Cai. Xen rủ Sang dụ các cô gái nhẹ dạ cả tin ở miền Tây đưa sang Trung Quốc. Sau đó, Xen bán cho các chủ chứa mại dâm. Mỗi phi vụ thành công, Sang được trả công 5 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí đi lại.

Sau đó, Sang về quê dụ các cô gái với lười hứa ra Hà Nội làm massage với thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng. Từ cuối năm 2014 đến 4/2017 Sang đã lừa bán 11 cô gái. Tuy nhiên, Xen chỉ tiếp nhận 9 người với giá tiền 77 triệu đồng.

Sau đó, Xen đã giao cho các chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc, hưởng lợi 297 triệu đồng. Ngoài hành vi trên, cả hai còn dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần, buộc gia đình 2 nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng để chuộc con gái.

Giữa năm 2017, cả hai bị công ăn bắt giữ.

Tại phiên xử phúc thẩm, 2 bị cáo cho rằng chỉ muốn giới thiệu công việc massage cho các cô gái chứ không biết họ bị ép buộc bán dâm. Tuy nhiên, khi HĐXX chất vấn lý do uy hiếp đòi tiền chuộc của gia đình nạn nhân, Xen và Sang im lặng, cúi đầu nhận tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại