Hỗn chiến trước quán hát khiến một người tử vong

Bá Mạnh |

Ngày 27/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Võ Tá Tiến (SN 1993, trú khối phố 6, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) và các đồng phạm về tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng.

Cùng đứng trước bục khai báo với Võ Tá Tiến còn có các bị cáo Trương Quang Anh (SN 1995), Trần Hậu Phượng ( SN 1994), Nguyễn Quốc Anh (SN 1999) đều trú phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh); Nguyễn Hữu Thành (SN 1996, trú xóm Văn Minh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Hoài Tâm (SN 1983, trú khối phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Hoàng Xuân Tiến (SN 1995, trú khối phố 3, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh); Dương Phương Nam (SN 1998, trú xóm Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn của em gái mình, Nguyễn Hữu Thành đã nhờ Nguyễn Duy Ngọ đến nhà mình trợ giúp đánh nhau với Trương Quang Anh. Ngọ đã rủ thêm Nguyễn Hoài Tâm cùng tham gia.

Khoảng 22h ngày 22/7/2017, Tâm chở Ngọ mang theo 01 thanh đao và 01 thanh kiếm tự chế đến nhà Nguyễn Hữu Thành (tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để giúp Nguyễn Hữu Thành.

Tại đây, do không thấy nhóm Trương Quang Anh đến nên Thành gọi điện cho Dương Thị Hà Chi (bạn gái của Thành) hỏi địa điểm tổ chức sinh nhật Quang Anh.

Sau đó, Tâm, Ngọ, Thành, đi xe máy đến quán karaoke Cung Đình tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh để giải quyết mâu thuẫn.

Biết được tin nhóm Nguyễn Hữu Thành sẽ đến đánh mình nên Trương Quang Anh (đang hát karaoke cùng với các bạn của mình tại quán Cung Đình) đã nói cho Hoàng Xuân Tiến, Võ Tá Tiến và Nguyễn Quốc Anh, Dương Phương Nam biết có người tìm giết mình để mọi người giúp đỡ.

Được sự đồng thuận của cả nhóm, Trương Quang Anh liên tục gọi điện cho Nguyễn Hữu Thành thông báo địa điểm và thách thức đánh nhau.

Khi nhóm của Thành đến quán Cung Đình, thì Nguyễn Duy Ngọ cầm 01 cây đao tự chế nhảy xuống xe lao về phía nhóm của Trương Quang Anh đang đứng và đuổi chém nhiều người làm mọi người bỏ chạy.

Thấy vậy Hoàng Xuân Tiến, Võ Tá Tiến và Nguyễn Quốc Anh lấy gạch ném về phía Nguyễn Duy Ngọ, trong đó có một viên do Hoàng Xuân Tiến ném trúng vào người Ngọ làm Ngọ ngã xuống đường theo tư thế ngồi.

Tiếp đó, Hoàng Xuân Tiến, Dương Phương Nam và Võ Tá Tiến cùng nhau dùng chân đá vào người Nguyễn Duy Ngọ.

Chưa dừng lại ở đó, Võ Tá Tiến dùng hai tay cầm một viên gạch (dạng gạch lát vỉa hè, hình lục giác) ném trúng vùng đầu Ngọ làm Ngọ bị chấn thương sọ não được đưa đi Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị nhưng đã tử vong vào ngày 28/7/2017.

Tại phiên xử, lần lượt các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về xã hội.

Nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà rủ rê, lôi kéo nhau đi đánh nhau, không chỉ tước đi mạng sống của người khác mà còn gây mất ANTT trên địa bàn.

Sự ăn năn, hối lỗi thành khẩn của các bị cáo chỉ là một tình tiết để giảm nhẹ, hành vi của các bị cáo phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, về tội Giết người HĐXX tuyên phạt Võ Tá Tiến 7 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Xuân Tiến, Dương Phương Nam lần lượt lĩnh 7 năm và 2 năm 6 tháng tù giam.

Về tội gây rối trật tự công cộng, Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Tâm và Nguyễn Hữu Thành mỗi bị cáo 24 tháng tù giam; Tuyên phạt Trương Quang Anh, Trần Hậu Phượng mỗi người 9 tháng tù treo, Nguyễn Quốc Anh 6 tháng tù treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại