Hỗn chiến ở siêu kinh điển UFC: Võ sỹ Nga xin lỗi, được Tổng thống Putin chúc mừng

Minh Anh |

Võ sỹ Khabib Nurmagomedov xin lỗi về hành động quá khích gây nên cuộc hỗn chiến sau trận đấu với Conor McGregor.

Trận đấu được chờ đợi nhất của làng UFC thế giới tuần qua giữa Khabib Nurmagomedov và Conor McGregor kết thúc sau 4 hiệp đấu, khi Nurmagomedov hạ đo ván đối thủ. Tuy nhiên sức nóng của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Khi ban tổ chức còn chưa kịp thông báo kết quả chính thức, Nurmagomedov trèo qua hàng rào lao vào ẩu đả với một thành viên của đội McGregor.

Tình huống bất ngờ này khơi mào cho một màn hỗn chiến ngay bên dưới võ đài giữa thành viên hai đội, thậm chí có cả cổ động viên quá khích tham gia. Ba thành viên của đội Nurmagomedov bị cảnh sát tạm giam nhưng sau đó được thả. Ban tổ chức từ chối trao đai vô địch cho võ sĩ người Nga.

Video: Hỗn chiến kinh hoàng sau trận đấu giữa Nurmagomedov và McGregor

Sau khi bình tĩnh trở lại, Nurmagomedov đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình.

"Đầu tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi. Đây không phải mặt tốt của tôi, tôi cũng chỉ là một con người", võ sỹ Nga chia sẻ. Anh cho biết một thành viên của đội McGregor đã khiêu khích, xúc phạm anh bằng những lời lẽ rất nặng nề khi trận đấu đang diễn ra. Đây là nguyên nhân khiến Nurmagomedov nổi nóng sau trận đấu.

Bên cạnh đó, Nurmagomedov cũng tiết lộ rằng anh đã nhận được cuộc gọi chúc mừng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Ông Putin vừa gọi cho tôi. Ông ấy tự hào về tôi và chiến thắng này", võ sĩ người Nga nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại