Hơn 200m đường ở Quốc lộ 1A chìm sâu trong nước

Bảo Trung |

Một đoạn đường huyết mạch ở quốc lộ 1A nối TP.Cần Thơ đi Vĩnh Long, đoạn qua thị xã Bình Minh, đã bị ngập úng nghiêm trọng, gây hư hại hàng loạt xe gắn máy.

Được biết, do lũ thượng nguồn về kết hợp với triều cường lên nhanh, mực nước sông Cửu Long đang lên nhanh làm cho hơn 200m đường tại QL 1A đoạn đi TP.Cần Thơ - Vĩnh Long ngập nặng trong nước.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, vào chiều tối 11.9, đoạn đường trên ngập nước khá sâu, khu vực trũng nhất ngập tới hơn 30cm. Các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên hết sức khó khăn, đặc biệt là xe gắn máy. Hàng loạt các chủ phương tiện xe gắn máy sau khi cố vượt qua khỏi khu vực ngập nước thì xe chết máy.

Hơn 200m đường ở Quốc lộ 1A chìm sâu trong nước - Ảnh 1.

Người điều khiển phương tiện xe gắn máy phải cố liều để vượt qua đoạn đường này... Ảnh: BT

photo-1

Bên cạnh đó, tuyến đường này hiện nay vẫn rải rác một số đoạn không có đèn đường chiếu sáng, mà trong bối cảnh nước sông có chiều hướng tiếp tục lên như hiện nay, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Phạm Quang Sáng cho biết: "Tôi đang điều khiển phương tiện theo hướng Vĩnh Long về Sóc Trăng khi đi ngang qua đây thì gặp đoạn đường bị ngập úng nặng. Rất may không có tai nạn xảy ra. Xe của tôi cũng đã chết máy. Hiện hàng loạt xe gắn máy của một số người cũng đang cùng chung số phận."

Trong một diễn biến khác, sáng 11.9, hàng loạt tuyến đường trọng điểm tại quận Ninh Kiều như TP. Cần Thơ cũng đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Hiện tại, nước vẫn đang dâng khá cao, các cồn, cù lao của TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng có nguy cơ vỡ đê bao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại