Hơn 200 tấn cá chết được trục vớt khỏi dòng sông ô nhiễm của Ba Lan

Hải Đăng |

Kể từ khi cơ quan chức năng phát hiện thảm họa ô nhiễm trên sông Oder vào cuối tháng 7, tới nay, đã có hơn 200 tấn cá chết đã được đưa ra khỏi sông Oder - con sông có chiều dài lớn thứ hai của Ba Lan. Đây cũng là thảm họa môi trường lớn nhất lịch sử hàng chục năm qua của Ba Lan.

Đây được coi là thảm họa môi trường tồi tệ nhất của Ba Lan trong hàng chục năm trở lại đây, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu của việc cá chết hàng loạt được các chuyên gia môi trường cho rằng do sự phát triển ồ ạt của một loại tảo độc được phát hiện ở vùng nước lợ này.

Quan chức địa phương cũng cho biết, nhiều khả năng tảo độc phát triển mạnh là do độ mặn cao trong nước, tuy nhiên, đó không phải là điều kiện tự nhiên của sông Oder mà có thể là hậu quả của chất thải công nghiệp.

Hơn 200 tấn cá chết được trục vớt khỏi dòng sông ô nhiễm của Ba Lan - Ảnh 1.

Hơn 200 tấn cá chết được trục vớt khỏi dòng sông ô nhiễm của Ba Lan (Ảnh: thefirstnews)

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định, một lượng lớn chất thải hóa học có thể đã được đổ xuống sông Oder. Ông khẳng định sẽ đưa những kẻ gây ra vụ việc này ra ánh sáng.

Sông Oder được biết đến là con sông tương đối sạch, là nơi sinh sống của 40 loài cá. Ông Andrzej Bartkowiak, đại diện cơ quan xử lý ô nhiễm môi trường trong những ngày qua cho biết, hơn 3.700 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để giúp đỡ các hoạt động dọn dẹp và vớt được tổng cộng hơn 200 tấn cá chết khỏi sông Oder.

Các chuyên gia cũng cho rằng, những tác động của thảm họa môi trường đối với sông Oder vẫn còn khó đánh giá. Đặc biệt khi cơ quan chức năng chưa tìm được chính xác nguyên nhân của thảm họa này. Việc khôi phục hệ sinh thái Oder về trạng thái trước khi ô nhiễm chắc chắn sẽ mất tới nhiều năm nữa. Các chuyên gia cũng kêu gọi thành lập các nhóm khoa học liên ngành để tìm giải pháp giải quyết hậu quả của thảm họa môi trường này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại