Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội

Hoàng Hải |

Lãnh đạo phòng tham mưu CATP Hà Nội cho biết, khi nào cần cấm các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đơn vị sẽ chủ động công bố.

Ngày 27 - 28/2, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Để chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra an toàn, mọi công tác chuẩn bị của các bên đã được triển khai từ nhiều ngày nay.

Theo đó, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay... tại sân bay Nội Bài, nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn về Hà Nội đã bắt đầu triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ, đón tiếp, đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội.

Lực lượng an ninh được tăng cường tối đa, triển khai bảo vệ nhiều lớp, tại khu vực hạn chế cũng như khu vực công cộng sân bay, tuyệt đối không cho người không nhiệm vụ vào khu vực hạn chế đón tiễn khách.

Phòng CSGT Hà Nội thông tin, đơn vị sẽ huy động 100% quân số gồm hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế tham gia hội nghị Mỹ - Triều.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội tổ chức diễu hành qua một số tuyến phố Hà Nội sáng 25/2

Sáng 25/2, lực lượng Công an TP Hà Nội cùng một số đơn vị trên địa bàn thủ đô sau khi làm lễ ra quân tại số 87 Trần Hưng Đạo đã tổ chức buổi lễ diễu hành qua một số tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Thúc Kháng....

Cũng trong sáng cùng ngày, trao đổi với PV về việc phân luồng tuyến, cấm đường trong các ngày diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào ngày 27 - 28/2 tới đây, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết: Công tác bảo vệ hội nghị được đặt mục tiêu cao nhất về an toàn.

Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện cũng như bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm cao nhất để bảo vệ an toàn cho sự kiện này.

Theo Thương tá Long, về các phương án bảo vệ an ninh, khi nào cần cấm đường chỗ nào, đơn vị sẽ huy động lực lượng bảo vệ an ninh ở chỗ đó. Chỉ mong các tầng lớp nhân dân ủng hộ, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

"Khi nào có nhu cầu về cấm đường chúng tôi sẽ chủ động thông báo, việc này hiện chưa thể nói trước được...", Thượng tá Long nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ diễu hành sáng nay của lực lượng Công an TP Hà Nội cùng một số đơn vị:

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 3.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 4.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 5.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 6.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 7.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 8.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 9.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 10.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên: Chưa thể nói trước việc cấm đường tại Hà Nội - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại