Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017

PV |

Xuất sắc vượt qua Vòng loại thế giới, 2 đội thi của TH School đã giành vé tới Đại học Yale (Hoa Kỳ) tham gia Vòng chung kết cuộc thi "The World Scholar’s Cup 2017" cùng những ứng viên tài năng nhất diễn ra vào tháng 11 tới đây.

"The World Scholar’s Cup" (WSC ) là cuộc thi tranh luận, hùng biện bằng tiếng Anh được tổ chức thường niên dành cho tất cả học sinh trung học trên toàn thế giới nhằm khơi dậy sự tìm tòi, hiểu biết và đam mê cũng như truyền cảm hứng cho một thế hệ lãnh đạo, học giả tương lai. 

Là một trong những đại diện của Việt Nam, 12 học sinh (chia thành 4 đội thi) của TH School đều vượt qua Vòng loại khu vực, tiến thẳng vào Vòng loại thế giới "The World Scholar’s Cup 2017" được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ 26/6 -1/7. 

Sau một tuần tranh tài sôi nổi cùng 500 đội đến từ 40 quốc gia khác nhau, các đội thi của TH School đã đã giành những thành tích cao trong Vòng loại thế giới.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 1.

12 học sinh đại diện TH School tham gia tranh tài tại Vòng loại thế giới

Thể hiện kiến thức, bản lĩnh, sự tự tin trong 4 nội dung thi: The Bowl (chọn câu trả lời đúng) - The Challenge (đánh giá năng lực) - Collaborative Writing (viết luận) - Debate (tranh biện); 12 bạn học sinh, không chỉ đại diện cho TH School mà còn là niềm tự hào của Việt Nam nói chung đã mang về nhiều huy chương trong cuộc thi uy tín này: Giải vàng Top Debate teams, Giải bạc Top Writing Teams, Giải vàng Scholar's Bowl Writing Teams và nhiều huy chương cá nhân, đồng đội khác.

Đặc biệt, 2 đội thi của TH School đã xuất sắc giành vé vàng tiến thẳng vào chung kết "The World Scholar’s Cup 2017" tại Đại học Yale (Hoa Kỳ) vào tháng 11 tới.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 2.

6 thí sinh giành vé vàng vào chung kết The World Scholar’s Cup 2017

Chia sẻ về trải nghiệm học tập ý nghĩa này, bạn Ngọc Mai là một trong sáu học sinh TH School giành vé vàng tới Vòng Chung kết 2017 chia sẻ: "Ngoài học tập, em may mắn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như trại hè quốc tế, dự án cộng đồng, các chương trình rèn luyện kỹ năng mềm... do nhà trường tổ chức.

Chính vì thế em bước vào cuộc thi với tâm trạng khá thoải mái, tự tin cùng tinh thần tham gia học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế."

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 3.

Ngọc Mai (thí sinh lọt vào Vòng chung kết thế giới)

Những thành tích đạt được tại "The World Scholar’s Cup 2017" là kết quả tất yếu từ sự phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy và trò TH School cùng với "chiến lược" giáo dục khác biệt của Nhà trường. 

Tại TH School, các em học sinh được theo học một chương trình giáo dục toàn diện, đặc biệt, tập trung phát triển tư duy toàn cầu, tạo bước đệm vững chắc giúp học sinh có lợi thế cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

TH School cũng là một trong những trường tiên phong có chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp nhuần nhuyễn giữa Chương trình giáo dục quốc tế và tinh hoa Việt Nam học với mục tiêu như bà Thái Hương, nhà sáng lập đã chia sẻ: "Trẻ em Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu. Các em có thể thành công ở bất kỳ nơi nào và sẽ đóng góp vào sự phát triển và hội nhập đó".

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 4.

"Tại Hệ thống Trường TH School, học sinh được định hướng phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và tâm hồn với nhiều hoạt động ngoại khóa hướng tới yếu tố quốc tế."

Bởi vậy, toàn bộ Chương trình giáo dục tại TH School đều hướng tới mục tiêu trang bị đầy đủ hành trang để hội nhập cho học sinh trong tương lai: khả năng tiếng Anh, tư duy phản biện, kỹ năng mềm toàn diện cùng kiến thức tổng quát và đa dạng.

Đây cũng chính là lý do vì sao: dù là mùa đầu tiên tham gia WSC nhưng với những kỹ năng, kiến thức được rèn luyện, trau dồi trong suốt cả năm học vừa qua, các thí sinh TH School đã tự tin tranh tài cùng gần 3000 học sinh đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 5.

Học sinh sẽ theo học chương trình quốc tế chuẩn Cambridge hoàn toàn bằng tiếng Anh từ cấp mầm non cho đến hết THPT như chương trình IPC, IGCSE, Alevel... và được cấp chứng chỉ quốc tế.

Với thế mạnh phát triển tư duy toàn cầu, được trang bị đầy đủ phẩm chất và kỹ năng để có thể hội nhập, cạnh tranh về năng lực với bạn bè thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể kì vọng một kết quả ấn tượng tại Chung kết Thế giới "The World Scholar’s Cup 2017" của học sinh TH School.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác tại cuộc thi:

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 6.

"Em đã có những trải nghiệm thực sự quý báu, có cơ hội tiếp cận gần hơn với tri thức toàn cầu, chủ động, tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế" - Hồng Thụy (thí sinh lọt vào Vòng chung kết thế giới)

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 7.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 8.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 9.

Học sinh TH School giành vé tới ĐH Yale tham gia vòng chung kết The World Scholar’s Cup 2017 - Ảnh 10.

Ra đời năm 2006, cuộc thi The World Scholar’s Cup (WSC) được sáng lập bởi ông Daniel Berdichevsky. Hiện tại ông đang tham gia làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn và nhiều dự án lớn.

Đây được xem là cuộc thi Học thuật Quốc tế của Mỹ bằng tiếng Anh dành cho học sinh Trung học toàn thế giới. Mỗi năm cuộc thi thu hút hơn 60 quốc gia với hàng ngàn học sinh từ nhiều trường trung học trên thế giới.

Nội dung thi WSC trải rộng trên nhiều lĩnh vực Chính trị, Xã hội, Khoa học - Công nghệ, Lịch sử, Văn học, Âm nhạc và Nghệ thuật và một chủ đề đặc biệt. Năm nay chủ đề của cuộc thi là "An Unlikely World – Một thế giới không tưởng".

Các đội thi sẽ lần lượt trải qua vòng loại Khu vực – Vòng loại Thế giới - Chung kết. Trong đó, vòng loại Khu vực diễn ra ở nhiều nước khác nhau, vòng loại Thế giới được tổ chức quy mô lớn tại một số địa điểm và vòng chung kết là Đại học Yale (Hoa Kỳ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại