Học sinh lớp 4 ở Hà Nội bị cô giáo cho 43 bạn cùng lớp tát vào mặt

Hoàng Đan |

Do cãi nhau với bạn và có nói bậy nên một em học sinh lớp 4 ở Thường Tín (Hà Nội) đã bị cô giáo đưa ra hình phạt trên.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hơn 10 phút ghi lại cảnh một em học sinh lớp 4, trường tiểu học Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội) bị cô giáo cho 43 bạn cùng lớp tát vào mặt.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, bà Trần Thị Cậy, Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Sở xác nhận, tại trường có xảy ra sự việc như trên.

Theo bà Cậy, ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về sự việc, bà đã mời các bên liên quan đến làm rõ.

Tại buổi làm việc, nhà trường xác định, do một số học sinh cãi nhau và em học sinh L., học lớp 4 có nói bậy nên cô giáo Đặng Diệu T. đã cho các học sinh tát vào mặt.

Tuy nhiên, thương tích của em học sinh này không đến mức như một số trang mạng xã hội đưa tin và hiện em đã đi học trở lại bình thường.

"Sự việc này, chúng tôi đang tiếp tục làm rõ để xem nguyên nhân vì đâu và nhà trường đã có báo cáo lên Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín cùng UBND xã.

Ở đây, dù thế nào thì rõ ràng, hành vi của cô giáo T. là không đúng về mặt phương pháp giáo dục nên trước mắt, nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ việc dạy học...", bà Cậy nói.

Cũng theo Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Sở, đây là lần đầu tiên ở trường xảy ra sự việc này và cô giáo T. được đánh giá là giáo viên chuyên cần, hiền lành.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô T. và người thân cũng đã trực tiếp sang nhà xin lỗi gia đình em L. Theo tìm hiểu của chúng tôi, do bố mất sớm nên hai anh em L. ở cùng với mẹ và ông bà.

Theo hình ảnh trong clip đăng tải thì má của L. có một vài vết xước, sưng đỏ và L cho biết, em vẫn bị ù tai, đồng thời cảm thấy sợ.

Cũng theo lời kể của em L.,  đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn tát vào mặt mà cách đây khoảng 2 tháng cũng đã có sự việc tương tự xảy ra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại