Học chế tạo pháo hoa trên mạng, nam sinh lớp 10 gây ra nổ lớn

Bảo Ngọc |

Trong quá trình chế tạo pháo hoa theo công thức từ interner, một học sinh lớp 10 ở Bình Định đã gây ra vụ nổ lớn.

Vào chiều 25/1, người dân tổ 2, khu vực 12, phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 306/10 đường Hoàng Văn Thụ liền điện báo lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, em N.G.H (sinh năm 2000, học sinh lớp 10) có ý định chế tạo pháo hoa nên đã lên mạng để tìm hiểu.

Sau đó H. đi mua hóa chất kèm dụng cụ để chế tạo. H. khai đã pha chế thuốc theo công thức 75% KNO3, 10% S và 15% C.

Đến chiều 25/1, học sinh này đang pha chế thuốc tại nhà thì có bạn đến rủ đi chơi. H. cùng bạn đi ra khỏi một lúc thì trong nhà phát ra tiếng nổ lớn.

Người dân sống ở gần nhà H. cho hay, tầng 2 của căn nhà phát ra tiếng nổ lớn sau đó bốc khói mù mịt và có mùi khét. 

Mẹ của H. cho hay nhiều ngày nay, H. thường pha chế hóa chất và nói là làm pháo hoa. Thời điểm xảy ra vụ nổ, các gia đình đều đi ra ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại