Hoàng gia Anh có thể phải sơ tán vì Brexit

Cẩm Bình |

Giới chức Anh lên kế hoạch sơ tán khẩn cấp gia đình hoàng gia nước này khỏi thủ đô Luân Đôn nếu kịch bản Brexit “cứng”- rời Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận.

Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin chính phủ tiết lộ: “Các kế hoạch sơ tán khẩn cấp đã tồn tại từ thời Chiến tranh Lạnh, nay được tái sử dụng trong trường hợp Brexit không thỏa thuận gây nên bạo loạn dân sự”. Báo Mail of Sunday cũng biết về kế hoạch đưa gia đình hoàng gia Anh bao gồm cả Nữ hoàng đến một số điểm an toàn cách xa thủ đô.

Anh sẽ chính thức rời EU vào ngày 29.3.2019, nhưng tương lai của thỏa thuận Brexit hiện vẫn chưa rõ ràng. Chính phủ đảo quốc sương mù vẫn phải cố gắng thuyết phục Quốc hội thông qua thỏa thuận.

Giới doanh nghiệp nước này đang gấp rút chuẩn bị cho kịch bản Brexit “cứng”. Họ nhiều lần cảnh báo về tình trạng gián đoạn trên diện rộng do thủ tục kiểm tra hải quan mới làm chậm hoạt động nhập khẩu từ EU, cũng như nguy cơ thiếu lương thực và thuốc.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh Jacob Rees-Mogg đánh giá kế hoạch trên không cần thiết. Ngay cả khi Luân Đôn bị không kích trong Thế chiến thứ 2 thì gia đình hoàng gia cũng không hề rời đi.

Tuy nhiên, cựu quan chức Dai Davies lại có ý kiến trái ngược. Ông khẳng định gia đình hoàng gia mà đặc biệt là Nữ hoàng cần phải sơ tán nếu thủ đô rơi vào bất ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại