Hoàn Cầu: Mỹ đừng mơ Singapore mua F-35 chống TQ, họ còn đang muốn mua máy bay TQ đây này!

QS |

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nhận định, việc Singapore mua các tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ không có vẻ gì là muốn nhắm tới Trung Quốc.

Đồng thời, các chuyên gia này cho rằng những phân tích gần đây của truyền thông Mỹ về quyết định trên của Singapore chỉ là những mơ tưởng nực cười.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen thông báo Singapore đang có kế hoạch mua tới 12 máy bay chiến đấu F-35. Hãng tin CNN (Mỹ) nhận định, thương vụ tiềm năng đó có thể sẽ khiến Trung Quốc lo lắng.

Theo CNN, quyết định của Singapore cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á trước "các tham vọng khu vực" của Trung Quốc.

Hãng tin Mỹ dẫn lời một số chuyên gia phân tích nhận định, Trung Quốc sẽ coi kế hoạch trên như một bằng chứng cho thấy các nước ở châu Á-Thái Bình Dương vẫn có nhu cầu rất lớn đối với sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này.

Trao đổi với tờ Hoàn Cầu hôm 8/3, Zhu Feng, giám đốc điều hành Trung tâm các nghiên cứu về Biển Đông - Đại học Nanjing (Trung Quốc), cho rằng "Nhận định của CNN thực sự nực cười. Hầu hết đều là những mơ tưởng mà truyền thông Mỹ vẽ ra".

Hoàn Cầu: Mỹ đừng mơ Singapore mua F-35 chống TQ, họ còn đang muốn mua máy bay TQ đây này! - Ảnh 1.

Theo Hoàn Cầu, vào năm ngoái, Singapore còn cân nhắc mua cả tiêm kích J-20 Trung Quốc.

Theo ông Zhu, Singapore đã nhập khẩu nhiều loại tiêm kích Mỹ trong 30 năm nay, và F-35 đơn thuần chỉ là một sự tiếp nối truyền thống "ít nhưng hiện đại" trong chiến lược quốc phòng quốc gia của Singapore.

"Tôi không cho rằng họ đang nhắm tới Trung Quốc" - ông Zhu nói.

Trước đó, hồi tháng 6/2018, ông Ng Eng Hen từng cho biết Singapore đang tìm kiếm mẫu máy bay mới để thay thế cho các tiêm kích F-16 đã già nua. Lựa chọn không chỉ có F-35, mà còn có cả tiêm kích thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này trên tờ Hoàn Cầu, một chuyên gia giấu tên đặt câu hỏi: "Nếu kế hoạch mua máy bay mới của Singapore là nhằm chống lại Trung Quốc, thì tại sao họ lại xem xét mua cả J-20?".

Theo Hoàn Cầu, thậm chí bản báo cáo của CNN cũng phải thừa nhận rằng, ông Ng không hề đề cập tới Trung Quốc khi tuyên bố kế hoạch mua sắm. Thay vào đó, Bộ trưởng Singapore chỉ nói rằng các máy bay mới sẽ góp phần gia tăng năng lực bảo vệ chủ quyền và an ninh cho Singapore.

Nếu thỏa thuận được thông qua thì Singapore sẽ trở thành đồng minh thứ 4 của Mỹ tại Thái Bình Dương trang bị F-35, bên cạnh Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo rằng việc triển khai hợp nhất các tiêm kích F-35 tại những nước đồng minh của Mỹ sẽ tạo điều kiện cho Washington tiến hành nhiều hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương, từ đó tạo ra thách thức đối với phòng không Trung Quốc ở Biển Đông.

F-35 được kết nối liên tục với mạng lưới thông tin của quân đội Mỹ. Do đó, ngay cả khi các đồng minh Mỹ không trực tiếp tham chiến, họ chỉ cần triển khai các tiêm kích F-35 lên không trung thì chúng vẫn có thể chia sẻ tất cả các thông tin với lực lượng của Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại