Hoàn Cầu: Mỹ muốn kiện cáo về COVID-19? TQ sẽ không để yên, thậm chí có thể "phản đòn" mạnh tay hơn

Hồng Anh |

Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn một số nguồn tin ẩn danh cho biết, Bắc Kinh có thể sẽ tung ra những đòn trừng phạt nhằm vào một số cá nhân của Mỹ đã ủng hộ phong trào kiện Trung Quốc.

"Trò chơi đổ lỗi vô nghĩa"

Bắc Kinh đang cân nhắc tung đòn trả đũa nhằm vào một số bang và chính trị gia của Mỹ muốn Trung Quốc "bồi thường" vì đại dịch COVID-19, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) trích dẫn bài viết được đăng tải ngày hôm nay (14/5) trên tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Cụ thể, tờ Hoàn Cầu đã trích dẫn một số nguồn tin ẩn danh cho biết Bắc Kinh có thể sẽ tung ra những đòn trừng phạt nhằm vào một số cá nhân như Tổng Chưởng lý Eric Schmitt của bang Missouri, người đã đâm đơn kiện Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua với cáo buộc nước này đã gây ra "số ca tử vong khổng lồ, những thiệt hại về kinh tế và những đau thương mà thế giới đã phải hứng chịu [do đại dịch COVID-19]".

Một số cá nhân khác được cho là đang nằm trong "tầm ngắm", theo nguồn tin ẩn danh này, đó là Thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri, Thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas và nghị sĩ Quốc hội đến từ bang Texas - Dan Crenshaw - vì đã đề xuất dự luật cho phép người dân Mỹ kiện Trung Quốc vì những thiệt hại do đại dịch gây ra. Được biết, tất cả những cá nhân được liệt kê đều là thành viên đảng Cộng hòa.

Yuan Zheng, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần trừng phạt những chính trị gia "đã vô cớ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vì lợi ích chính trị của cá nhân họ".

"Đối với những người ủng hộ đề xuất dự luật chống lại Trung Quốc, chúng ta [Trung Quốc] cần điều tra về mối quan hệ thương mại giữa các quan chức này hoặc người thân của họ với Trung Quốc. Chúng ta không chỉ trả đũa tương xứng, mà cần có những biện pháp mạnh tay để khiến họ thực sự cảm nhận được 'nỗi đau'" - nhà nghiên cứu này kêu gọi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - người hồi tháng 3 từng cáo buộc quân đội Mỹ mang virus corona vào Vũ Hán - đã tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đổ trách nhiệm lên đầu Trung Quốc trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay (14/5), tuy nhiên ông này đã không đưa ra bình luận về khả năng Bắc Kinh sẽ trả đũa Mỹ.

"Một số cá nhân tại Mỹ đã thất bại trong việc chống lại dịch bệnh, và cũng đánh mất niềm tin của người dân Mỹ. Nhưng họ không chịu suy ngẫm và sửa sai. Thay vào đó, họ lại nói ra những lời lẽ vu cáo người khác và đâm đơn kiện Trung Quốc", ông Triệu nói.

Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng vu cáo và hạ thấp uy tín của Trung Quốc, ngừng ban bố những đạo luật liên quan đến điều này, và ngừng ngay trò chơi đổ lỗi vô nghĩa này. Liên quan đến vấn đề Trung Quốc trả đũa, hiện tại tôi chưa có bất kỳ bình luận nào".

Hoàn Cầu: Mỹ muốn kiện cáo về COVID-19? TQ sẽ không để yên, thậm chí có thể phản đòn mạnh tay hơn - Ảnh 3.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc leo thang do đại dịch COVID-19

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về đại dịch COVID-19 đã leo thang trong thời gian gần đây, khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc che giấu và mắc sai lầm trong việc xử lý dịch bệnh. Đáp trả những cáo buộc này, phía Trung Quốc đã lên án Washington cố tình đổ lỗi cho họ và đang chính trị hóa một khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tại Mỹ, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Washington yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về dịch bệnh. Ông Schmitt và 17 tổng chưởng lý đến từ các tiểu bang khác của Mỹ hôm thứ 3 (12/5) vừa qua đã kêu gọi Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra về phản ứng của Trung Quốc trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, với lí do dịch bệnh đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với các tiểu bang nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung.

Nhiều tiểu bang của Mỹ cho biết họ đang cân nhắc việc nối bước Missouri và đâm đơn kiện Trung Quốc.

Trong tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện của bang Missouri, và khẳng định nước này vẫn minh bạch và cởi mở trong việc công bố thông tin kể từ khi dịch bệnh bắt đầu khởi phát.

Theo số liệu chính thức, tiểu bang Missouri đã xác nhận hơn 10.000 ca nhiễm và hơn 540 ca tử vong do COVID-19. Mỹ hiện là quốc gia bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, với hơn 1,3 triệu người nhiễm và hơn 84.000 ca tử vong do dịch bệnh đã được ghi nhận.

Trong khi đó, nhiều câu hỏi xung quanh thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc cũng được đặt ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Hôm thứ 4 (14/5) vừa qua, Tổng thống Trump đã tiếp tục gọi COVID-19 là "dịch bệnh đến từ Trung Quốc", và nói rằng việc đối đầu với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới rất tốn kém:

"Như tôi đã nói trong một thời gian dài, đối đầu với Trung Quốc rất tốn kém. Mỹ và Trung Quốc chỉ vừa mới đạt được một Thỏa thuận Thương mại tuyệt vời, nhưng khi thỏa thuận này còn chưa ráo mực, thì thế giới đã bị Dịch bệnh đến từ Trung Quốc tấn công. 100 Thỏa thuận Thương mại cũng chẳng bù đắp nổi - với từng ấy sinh mạng đã bị dịch bệnh cướp đi!" - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.

Trong một tuyên bố ngày 1/5, Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng đánh thuế để trừng phạt Trung Quốc vì đại dịch COVID-19. "Rất nhiều chuyện đang diễn ra liên quan tới Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng, rõ ràng là với những gì đã xảy ra. Đây là một tình huống tồi tệ - khắp thế giới, 183 nước. Nhưng chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói về chuyện này. Đó chắc chắn là một lựa chọn", nhà lãnh đạo Mỹ bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại