Hoàn Cầu: Hải quân TQ chỉ sợ Mỹ ở các vùng biển nước sâu, còn ở Biển Đông thì không

Thiên Hà |

Báo Trung Quốc còn khẳng định, những hạm đội hiện đại của Mỹ chỉ là "tấm bia sống trên mặt biển".

Mới đây, các chỉ huy Hạm đội 3 và Hạm đội 7 hải quân Mỹ đều tuyên bố sẽ sẵn sàng phối hợp tác chiến tại khu vực Thái Bình Dương nếu phát sinh tình huống bắt buộc sau khi hai quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, Trung Quốc đang hoàn thành gần 20 công trình trên các đảo đá nhân tạo mà họ bồi lấp phi pháp ở biển Đông.

Trước đó, hải quân Mỹ thông báo hạm đội tàu sân bay tác chiến của lực lượng này, bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson đã bắt đầu các hoạt động tuần tra định kỳ trên biển Đông từ ngày 18/2.

Trước chuỗi thông tin trên, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) tức tối cho rằng, đây là một sự "đe dọa quân sự với Bắc Kinh trong khi khu vực này đang xuất hiện một xu thế hợp tác mới".

Tờ này huênh hoang khẳng định: "Biển Đông không phải biển Caribbean. Đây là vùng biển xa xôi vạn dặm với nước Mỹ nên không thể là nơi hoang dã để hạm đội Mỹ tùy tiện đến. Trong tình huống xấu nhất khi Trung-Mỹ 'lật bài ngửa', những hạm đội hiện đại của Mỹ chỉ là tấm bia sống trên mặt biển".

Báo Trung Quốc cũng cho rằng, Bắc Kinh rất sợ phải đối mặt với quân đội Mỹ ở vùng nước sâu tại Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương vì họ thiếu sức mạnh quân sự nhưng nếu xung đột xảy ra trên biển Đông thì lại là chuyện khác.

Ngày 21/2, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời hai quan chức tình báo Mỹ giấu tên tiết lộ, Trung Quốc đang hoàn thành gần 20 công trình được cho là để triển khai tên lửa đất đối không trên các đảo đá nhân tạo mà họ bồi lấp phi pháp ở biển Đông.

Trả lời về thông tin trên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington cam kết phi quân sự hóa trên biển Đông và yêu cầu các bên liên quan hành động tuân thủ pháp luật quốc tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì ngang nhiên cho rằng, đây là hành động bình thường (của cái gọi là) "duy trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải" của Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại