Hoàn Cầu "đe" Ấn Độ trước chuyến thăm của Vương Nghị

Thi Anh |

Đây là "lời khuyên" mà báo Trung Quốc đưa ra cho New Delhi trong bài viết mới đăng tải.

Theo bài viết, Ấn Độ nên tránh "vướng vào rắc rối không cần thiết" liên quan tới tranh chấp biển Đông trong thời gian Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới công du, nếu không muốn làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa 2 nước.

"Công bằng mà nói, đã có hàng chục nước bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Trung Quốc trên biển Đông, quan điểm của Ấn Độ cũng chẳng quan trọng như nước này vẫn tưởng" - Dù đã tuyên bố như vậy, nhưng Thời báo Hoàn cầu vẫn "nhắc nhở" Ấn Độ:

"Ấn Độ không tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông, liệu có đáng không khi để vấn đề này trở thành nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa 2 bên? Ấn Độ nên cân nhắc điều này",

Bài viết đánh giá, "Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị, có nhiều người Ấn Độ quan tâm tới vấn đề biển Đông hơn là tình trạng hàng Ấn Độ xuất sang Trung Quốc đang sụt giảm".

Theo đó, mối quan tâm mà Ấn Độ dành cho vấn đề biển Đông ở thời điểm hiện tại là động thái có thể gây ra những "tác dụng phụ không cần thiết" cho quan hệ song phương và tạo rào cản cho những doanh nhân Ấn Độ đang mong muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc, nước nhập khẩu đứng thứ 2 thế giới.

Tờ báo này cũng nhấn mạnh: "Khiến quan hệ 2 bên tổn hại ở thời điểm này là một điều không mấy khôn ngoan, nếu Ấn Độ muốn Trung Quốc rộng rãi hơn trong vấn đề giảm thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc".

"Thông thường, việc giảm thiểu căng thẳng giữa 2 nước sẽ giúp tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ kinh tế gần gũi hơn. Xét trên phương diện này, chuyến thăm của ông Vương Nghị sẽ là một cơ hội đáng kể cho Ấn Độ."

Bài viết được đăng tải trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp có chuyến thăm tới New Delhi và tiến hành trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj về các vấn đề song phương và khu vực.

Dự kiến bắt đầu từ 13/8, chuyến thăm này được tiến hành trước khi Hội nghị G20 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng sau, sự kiện mà Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi sẽ có mặt.

Từ sau khi phán quyết về biển Đông được Tòa Trọng tài Thường trực công bố 12/7, Bắc Kinh đang nỗ lực vận động để vấn đề này không được đưa ra bàn thảo tại G20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại