Hoàn cầu: Đài Loan được phen "toát mồ hôi hột" vì câu nói của nước đồng minh thân thiết

Thủy Thu |

Đồng minh Đài Loan cho rằng, sự hiện diện của Trung Quốc vừa gây khó khăn nhưng cũng tạo ra cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực.

Theo Thời báo Hoàn cầu, một phát biểu gần đây của Tổng thống Honduras - ông Juan Orlando Hernandez có thể đã khiến chính quyền bà Thái Anh Văn được phen "toát mồ hôi hột".

Cụ thể, trong bài trả lời phỏng vấn với Reuters vào ngày 24/9, Tổng thống Hernandez cho rằng, hiện tình hình khu vực Trung Mỹ đang thay đổi do Washington cắt giảm viện trợ đầu tư trong khi Trung Quốc lại gia tăng ảnh hưởng.

Ông này cảnh báo, sự hiện diện ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc vừa gây khó khăn nhưng cũng tạo ra cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực.

Các nước khác có thể sẽ sớm đi theo bước chân của El Salvador và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, ông Hernandez nói.

Honduras hiện là một trong số 17 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Khi được hỏi rằng "Liệu Honduras có chấm dứt quan hệ với Đài Loan để bắt tay với Trung Quốc?", Tổng thống Hernandez đã đưa ra câu trả lời rằng: "Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan... Hiện nay, chúng tôi đặt cược vào mối quan hệ thương mại với Đài Loan, coi đây như là một cánh cửa để thâm nhập vào thị trường châu Á".

Theo Hoàn cầu, sang ngày 25/9, người phát ngôn chính quyền Đài Loan Hoàng Trọng Ngạn khẳng định, Đài Loan và Honduras có mối quan hệ song phương ổn định, hai bên luôn thân thiết và tiếp tục duy trì phát triển trao đổi trong các lĩnh vực.

Báo Trung Quốc cho rằng, mặc dù chính quyền bà Thái Anh Văn đã đưa ra lời trấn an về phát biểu của nước đồng minh nhưng dư luận vùng lãnh thổ này vẫn luôn dấy lên những thắc mắc về chính sách đối với Đài Loan của Honduras.

Chẳng hạn hồi tháng 5 năm nay, dư luận Đài Loan từng đồn đoán, Ngoại trưởng Honduras đã tới Bắc Kinh để đàm phán về việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hay vào tháng 8 năm nay, sau khi El Salvador chấm dứt quan hệ với Đài Loan, ông Âu Hồng Luyện - người từng đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan cho rằng, Honduras và Guatemala vốn thuộc tam giác Bắc Trung Mỹ với El Salvador đã đề cao cảnh giác sau động thái của El Salvador. Đồng thời, ông này bày tỏ sự lo ngại khi hiệu ứng domino có thể xảy ra ở khu vực.

Hoàn cầu dẫn nguồn China Times (Đài Loan) cho biết, Mỹ Latin là trọng địa ngoại giao của Đài Loan, trong 17 nước giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, thì có tới 6 nước đến từ Trung và Nam Mỹ.

Trừ Belize, 5 nước còn lại đều có dân số trên 6 triệu người, trong đó Guatemala có số dân lớn nhất - 16 triệu người, Honduras gần 10 triệu người, thậm chí còn được coi là đồng minh quan trọng.

Do đó, China Times cho rằng, mục tiêu của Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh đồng minh với Đài Loan rất có thể là một quốc gia có dân số đông, diện tích lớn.

Hiện nay, để củng cố quan hệ đồng minh, chính quyền Đài Loan đã mua lượng lớn số tôm hùm từ Trung và Nam Mỹ.

Đài ETTV (Đài Loan) ngày 21/9 dẫn lời ông Hoàng Chí Phương - Chủ tịch hiệp hội thương mại đối ngoại Đài Loan cho biết, Đài Bắc chiếm 46 % tổng kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Nicaragua, là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này hay lượng kim ngạch xuất khẩu tôm của Honduras sang Đài Loan đạt 220 triệu USD/năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại