Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên

Hoàng Linh |

Những nỗ lực và cố gắng trong bao nhiêu năm qua của Hoắc Kiến Hoa đã được đền bù xứng đáng.

Từ một thiếu gia giàu có trở thành diễn viên hạng A

Là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa Ngữ hiện nay, nhưng có lẽ ít ai biết, Hoắc Kiến Hoa là một thiếu gia xuất thân trong một gia đình giàu có ở Đài Loan.

Ông nội anh là Hoắc Duy Tứ từng làm trong ngành Luật dưới thời của Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch.

Bố mẹ của anh (Hoắc Triệu Côn và Lưu Du) cũng làm việc trong tòa án và anh trai Hoắc Kiến Nguyên làm cảnh sát.

Đối với nhiều người quen của gia đình họ Hoắc, ai cũng nghĩ Hoắc Kiến Hoa sẽ nối nghiệp của bố mẹ, nhưng không ngờ anh lại đi theo con đường trở thành một diễn viên.

Dù xuất thân giàu có, nhưng Hoắc Kiến Hoa không ỷ lại vào gia thế của gia đình mình. Anh bắt đầu sự nghiệp từ những vai diễn nhỏ nhất, chăm chỉ và cố gắng để tiến bước trở thành một diễn viên thực thụ từng ngày.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 1.

Là một diễn viên nổi tiếng nhưng ít ai biết, Hoắc Kiến Hoa là thiếu gia trong một gia đình giàu có.

Với gương mặt điển trai và thu hút, Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan với hàng loạt phim như Chuyện tình biển xanh (2003), Ngàn vàng tiểu thư (2004), Thiên hạ đệ nhất (2005), Hồng Phất Nữ (2005), Võ Thập Lang (2006),…

Sau khi nổi tiếng ở Đài Loan, Hoắc Kiến Hoa bắt đầu "lấn sân" sang thị trường Đại Lục nhưng không đạt được quá nhiều thành công.

Xuất hiện trong Yên Chi Tuyết (2008) cùng với Phạm Băng Băng nhưng vai diễn của Hoắc Kiến Hoa không được chú ý quá nhiều.

Phải đến Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), Hoắc Kiến Hoa mới thật sự được biết đến nhiều hơn.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 2.

Bước đầu chuyển hướng sang Đại Lục đối với Hoắc Kiến Hoa khá khó khăn.

Thành công của Tiên kiếm kỳ hiệp 3 đã giúp Hoắc Kiến Hoa phần nào trở nên nổi tiếng ở Đại Lục.

Nhưng những phim sau đó của anh như Thám tử Đường Lang, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Cảm động sinh mệnh đều không quá thành công. Chính điều này đã khiến mức độ nổi tiếng của Hoắc Kiến Hoa chững lại.

Quay về Đài Loan đóng Khuynh thế hoàng phi của Lâm Tâm Như năm 2011, Hoắc Kiến Hoa lại tiếp tục tạo dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả với hình ảnh một Lưu Liên Thành si tình.

Có thể nói, Khuynh thế hoàng phi là một trong những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa.

Nhờ đó, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục gây dựng hình ảnh của bản thân và tạo được ấn tượng lớn với khán giả Đại Lục qua những bộ phim như Tân Tiếu ngạo giang hồ (2012), Chiến Trường Sa (2014), Kim ngọc lương duyên (2014).

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 3.

Khuynh thế hoàng phi có công lớn trong việc đưa Hoắc Kiến Hoa trở nên nổi tiếng sau một thời gian trầm lặng.

Nhưng đỉnh cao sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa vẫn là bộ phim Hoa Thiên Cốt (2015). Bộ phim không chỉ thành công trong khu vực Trung Quốc mà còn lan rộng ra cả châu Á.

Thành công của Hoa Thiên Cốt đã đưa Hoắc Kiến Hoa trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa Ngữ, khẳng định vị trí của một diễn viên hạng A.

Cùng năm, Hoắc Kiến Hoa lại tiếp tục "làm mưa làm gió" với bộ phim Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tuy có nhiều ý kiến trài chiều về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong phim, nhưng anh đã thể hiện vai diễn khá xuất sắc.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 4.

2015 là một năm cực kỳ thành công của Hoắc Kiến Hoa.

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa đã có một quyết định khá táo bạo khi nhận vai Hoàng đế Càn Long trong bộ phim Như Ý truyện (đóng cùng với Châu Tấn).

Vốn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, việc Hoắc Kiến Hoa nhận một vai phức tạp như Càn Long là quá nguy hiểm.

Nếu như Hoắc Kiến Hoa thể hiện xuất sắc vai diễn này thì đó sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Còn nếu như anh không tạo được dấu ấn gì thì sẽ khiến cho sự nghiệp sau này gặp nhiều khó khăn.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 5.

Với Như Ý truyện, Hoắc Kiến Hoa đã có một sự lựa chọn mạo hiểm. Nhưng fan hâm mộ cũng hy vọng, Càn Long sẽ là vai diễn để đời của anh chứ không phải là ngược lại.

Đời tư viên mãn nhưng khiến người ta tò mò

Hoạt động trong làng giải trí đã 14 năm nhưng Hoắc Kiến Hoa lại rất kín tiếng về chuyện đời tư.

Ngoài việc công khai hẹn hò với Trần Kiều Ân năm 2005 ra, Hoắc Kiến Hoa cũng bị dính phải không ít tin đồn hẹn hò với cả Quan Chi Lâm, Trương Hinh Dư, Đường Yên, Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh và cả Mã Tư Thuần.

Nhưng tài tử nổi tiếng xứ Đài lại không hề lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận về tin đồn này khiến mọi người đều băn khoăn không biết những tin này có thật hay không.

Tháng 5 vừa qua, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tuyên bố chuyện hẹn hò với Lâm Tâm Như. Hai người trở thành bạn bè thân thiết khi hợp tác chung trong bộ phim Âm thanh của màu sắc (2006), sau khi cùng có một mối tình không thành trong Khuynh thế hoàng phi, cặp đôi bị đồn hẹn hò với nhau nhưng đều phủ nhận.

Chỉ 2 tháng sau khi tuyên bố hẹn hò, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tổ chức đám cưới ở đảo Bali vì nữ diễn viên 40 tuổi đang mang thai. Hiện cặp đôi đang cùng chuẩn bị đón chào đứa con đầu lòng vào mùa xuân năm sau.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 6.

Nên duyên với nhau sau 10 năm làm bạn, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất showbiz.

Dù có đẹp đôi thế nào nhưng cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn khiến cho nhiều người nghi ngờ.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, mẹ của Hoắc Kiến Hoa rất thích Lâm Tâm Như nên ngôi sao 37 đã hẹn hò với người đẹp rồi khiến cô mang thai.

Anh kết hôn với Lâm Tâm Như vốn dĩ không hẳn là vì tình yêu mà hoàn toàn là trách nhiệm.

Còn nhớ trong đám cưới của cặp đôi vào cuối tháng 7 vừa qua, gương mặt lạnh lùng như bị ép cưới của Hoắc Kiến Hoa đã bị cư dân mạng chỉ trích.

Khi bị hỏi vì sao trong đám cưới lại không cười, Hoắc Kiến Hoa chỉ nói bản thân cười không đẹp nên mới không cười.

Nhưng thật sự câu trả lời này cũng không làm hài lòng dư luận vì dù sao ngày cưới cũng là một ngày trọng đại trong cuộc đời anh.

Hoắc Kiến Hoa: Từ bỏ thân phận thiếu gia để trở thành diễn viên - Ảnh 7.


Xuất hiện với gương mặt lạnh lùng như bị "ép cưới", Hoắc Kiến Hoa nhận phải chỉ trích từ phía dư luận. Mọi người càng có sơ sở để tin, giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chỉ có trách nhiệm mà cái được gọi là "tình yêu" thì rất mong manh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại