Hóa ra Xuân Mạnh trả lời đại ở câu hỏi quan trọng nhưng vẫn "trúng phóc", nghe cách tư duy ai cũng cười

Đông |

Dù nói là "đoán đại" nhưng thực tế, cách suy luận của Xuân Mạnh vẫn rất hợp lý.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 khép lại với chiến thắng đầy kịch tính của thí sinh Lê Xuân Mạnh (trường THPT Hàm Rồng) với 220 điểm. Với thành tích này, Mạnh trở thành học sinh đầu tiên của Thanh Hóa giành vị trí Quán quân ở sân chơi tri thức này.

 Hóa ra Xuân Mạnh trả lời đại ở câu hỏi quan trọng nhưng vẫn trúng phóc, nghe cách tư duy ai cũng cười  - Ảnh 1.

Lê Xuân Mạnh nhà Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Sở dĩ, nói chiến thắng của Xuân Mạnh là kịch tính bậc nhất bởi cậu đã có màn lội ngược dòng không thể hoàn hảo hơn. Nhập cuộc vòng Về đích, nam sinh chơi "tất tay" khi chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Nam sinh trả lời sai ở câu hỏi kiến thức Toán học thứ 2, còn lại đều đúng. Trong đó, một trong những câu giúp Xuân Mạnh rút ngắn khoảng cách với người đứng đầu đoàn leo núi ở thời điểm bấy giờ đó chính là câu hỏi cuối cùng với ngôi sao hy vọng (tổng điểm nhân 2 lên thành 60 điểm).

Câu hỏi Xuân Mạnh nhận được như sau: "Tháng 3/2021, các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được một bước đột phá trong việc nhân bản vô tính động vật. Đó là nhân bản vô tính thành công loài động vật nào?".

 Hóa ra Xuân Mạnh trả lời đại ở câu hỏi quan trọng nhưng vẫn trúng phóc, nghe cách tư duy ai cũng cười  - Ảnh 2.

Câu hỏi cuối phần thi Về đích của Xuân Mạnh

Mạnh ban đầu trả lời "bò", sau đó đổi thành "lợn" trong những giây cuối cùng. Và "lợn" cũng chính là đáp án chính xác của chương trình. Cuối cùng, Mạnh giành 60 điểm trong tiếng reo hò và vỡ oà của khán giả. Nam sinh hoàn thành phần thi với 190 điểm, kém Trọng Thành đang dẫn đầu chỉ 25 điểm.

"Nếu không có 60 điểm này, em gần như không còn cơ hội chiến thắng", Mạnh nói.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, đáp án được Mạnh đưa ra có 7 phần đoán đại, 3 phần tư duy. Điều này được Xuân Mạnh tiết lộ trong một đoạn video ngắn được MC Ngọc Thịnh của chương trình Cafe sáng với VTV3 đăng tải trên TikTok cá nhân.

Xuân Mạnh chia sẻ cách tư duy câu hỏi cuối phần thi về đích (Nguồn TikTok: @thinhtunii)

Nam sinh giải thích ban đầu trả lời là con bò, nhưng con bò lại "to chà bá quá", không hợp lý. Thế là, Xuân Mạnh đã nhớ lại con đầu tiên trên thế giới được nhân bản vô tính là con cừu. Sau khi xét mọi mặt, Mạnh tiếp tục gạt bỏ đáp án này vì nhận thấy Việt Nam không có nhiều cừu và nó không phổ biến. Lúc này, Xuân Mạnh nghĩ phải lấy con nào được biết đến rộng rãi hơn và đặc biệt phải có dáng giống con cừu. Vậy nên, Xuân Mạnh đã trả lời con lợn.

Khi được hỏi tại sao lại có thể suy nghĩ như vậy được, Xuân Mạnh nói: "Bởi vì em ở quê mà, thế thì dáng giống con cừu em chỉ nghĩ ra con lợn thôi".

Trước màn suy luận không thể logic hơn này, cộng đồng mạng đã liên tục dành những lời khen có cánh của Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023:

- Nói là đoán thôi chứ mình thấy Mạnh toàn suy luận logic không thôi à. Thắng là đúng rồi.

- IQ cao thật sự, cứ mình không biết là chỉ có trả lời đại thôi, chứ khỏi suy luận logic nhé!

- Rất kết câu "Em ở quê mà" của Mạnh, nghe rất chân chất và gần gũi. Yêu quý và ngưỡng mộ em rất nhiều.

- Tư duy nhanh thật.

- Bảo sao quán quân, người ta khác mình chỗ đó á.

- Bản lĩnh, tự tin và đầy quyết tâm. Xứng đáng quá Xuân Mạnh ơi!

 Hóa ra Xuân Mạnh trả lời đại ở câu hỏi quan trọng nhưng vẫn trúng phóc, nghe cách tư duy ai cũng cười  - Ảnh 4.

Xuân Mạnh chơi "tất tay" ở câu hỏi cuối phần thi Về đích

Trước đó, khi chia sẻ sau trận đấu, nam sinh trường THPT Hàm Rồng cho biết: "Em đã chơi tất tay cho phần thi Về đích với tâm lý không còn gì để mất và em đã thành công. Một chiến thắng cần cả kiến thức và may mắn. Em nghĩ mình đã có cả hai điều đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại