Hoá ra trụ sở phi thuyền của Apple không nằm trên mặt đất

Duy Huỳnh |

Trụ sở phi thuyền của Apple nằm trên nền 700 mâm thép không rỉ khổng lồ, nhằm bảo vệ công trình khỏi các thảm họa tự nhiên.

Năm 2017, trụ sở phi thuyền Campus 2 (hay  Park) của Apple đã chính thức đi vào hoạt động. Sở dĩ, trụ sở mới của Apple được gọi là “trụ sở phi thuyền” vì nó trông giống như một chiếc phi thuyền không gian nếu nhìn từ trên cao.

Hoá ra trụ sở phi thuyền của Apple không nằm trên mặt đất - Ảnh 1.

Cố CEO Apple Steve Jobs đã từng tự tin tuyên bố trụ sở phi thuyền là “văn phòng tuyệt vời nhất thế giới”

Campus 2 có tổng diện tích 712.000 mét vuông, trong đó diện tích kính được sử dụng là 114.000 mét vuông. Apple đã sử dụng khoảng 3.000 tấm kính, 4.300 khối bê tông để xây dựng trụ sở này.

Apple Park là công trình được lên kế hoạch xây dựng từ thời điểm Steve Jobs còn sống, do đó tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất về công trình này đều được tính toán kỹ lưỡng. Và theo tiết lộ của giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive với Thời báo New York mới đây, trụ sở phi thuyền vừa xây dựng của Apple thực chất không nằm trên mặt đất.

Hoá ra trụ sở phi thuyền của Apple không nằm trên mặt đất - Ảnh 2.

Trụ sở phi thuyền của Apple nằm trên gần 700 mâm thép không rỉ khổng lồ nhằm bảo vệ công trình khỏi các thảm họa tự nhiên như động đất.. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Cụ thể, Jony Ive cho biết, trụ sở phi thuyền này nằm trên gần 700 “mâm thép không rỉ khổng lồ” nhằm bảo vệ công trình khỏi các thảm họa tự nhiên như động đất.

Khi xảy ra động đất, trụ sở có thể được nâng lên tối đa 1,21m trên các mâm thép không rỉ.

Giám đốc sáng tạo của Apple cho biết, đích thân cố CEO Steve Jobs đã mời kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Norman Foster thiết kế cho trụ sở chính của Apple. Steve Jobs đã từng tự tin tuyên bố đây là “văn phòng tuyệt vời nhất thế giới”.

Không những sở hữu thiết kế độc đáo, trụ sở phi thuyền còn vận hành hoàn toàn bằng năng lượng xanh tạo ra bởi các nguồn năng lượng tái tạo, với hàng ngàn tấm kính cửa sổ cong bao bọc xung quanh thiết kế thân thiện môi trường…

Tổng chi phí để xây dựng Apple Park ban đầu dự kiến vào khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên vào năm 2013, kinh phí đầu tư tòa nhà bị đội lên gấp 10 lần, lên đến 5 tỷ USD, vì những thay đổi nhằm bổ sung vào cấu trúc cây xanh xung quanh trụ sở, nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng mặt trời và nhiều thay đổi khác về kết cấu, vật liệu xây dựng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại