Hoa hậu Thu Hoài: Tôi quen bạn trai kém 10 tuổi, con cái không có quyền nói gì!

Gia Linh |

Thu Hoài cho biết, trong gia đình cô không ai được xâm phạm vào quyền cá nhân của nhau.

Quyết định ly hôn chồng là do các con mở lời trước

Chiều qua (28/10), Hoa hậu Thu Hoài đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông Hà Nội để ra mắt cuốn sách Đàn bà phố thị do chính cô chắp bút.

Nội dung cuốn sách là những tâm sự của Thu Hoài về cuộc sống và những biến cố trong đời mình từ gia đình cho đến công việc. Trong cuốn sách đó, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Trương Ngọc Ánh, Trấn Thành... được Thu Hoài nhắc tới với những kí ức đẹp, khó quên.

Hoa hậu Thu Hoài: Tôi quen bạn trai kém 10 tuổi, con cái không có quyền nói gì! - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Hoài.

Tuy nhiên điều khiến giới truyền thông quan tâm hơn cả đó chính là câu chuyện Thu Hoài bị chồng cũ bạo hành được cô viết khá đầy đủ trong cuốn sách của mình.

Khi được hỏi phản ứng của chồng cũ về cuốn sách, Thu Hoài cho biết, hiện giờ cô chưa nhận được phản hồi gì từ anh. Và cả hai cũng ít liên lạc với nhau:

"Giờ chúng tôi ít qua lại với nhau. Bây giờ, tôi cũng có người mới nên không muốn cho người ta nghĩ là còn cơ hội nữa để họ dứt khoát còn có bồ khác.

Còn việc tôi ra sách kể lại chuyện bị bạo hành thì khi báo đài đăng chắc ít nhiều anh có đọc nhưng chưa phản hồi lại.

Thật ra trước khi ra sách tôi có chủ động bay qua Đài Loan gặp anh nhưng tôi chỉ nói đi công việc và vẫn sống trong căn nhà trước của mình 2 ngày. Tôi không đả động tới chuyện đã qua chỉ coi cuộc gặp đó là của hai người bạn cũ thôi.

Tôi vẫn thấy tình thương anh dành cho mình rất là nhiều và anh vẫn thấy cái sai của mình khiến cho cuộc hôn nhân bị mất đi nhưng đàn ông phong kiến thì họ sẽ không bao giờ dám thừa nhận thẳng điều đó.

Tuy nhiên đến thời điểm này với tôi ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa miễn sao là vẫn có thể nhìn được nhau để con cái đỡ phải buồn và khó xử".

Khi hỏi Thu Hoài không muốn con cái buồn nhưng việc chia sẻ câu chuyện chồng bạo hành một cách cụ thể như trong sách có sợ 3 người con của cô bị sụp đổ hình tượng về cha mình không? Cô thẳng thắn trả lời:

"Tôi nghĩ như vầy, chính người cha đã tự làm sụp đổ khi để xảy những biến cố đau lòng rồi chứ không phải người mẹ. Và chính những đứa con của tôi đã phải chứng kiến những việc làm đó.

Quyết định ly hôn chồng thì cũng do các con là người mở lời trước. Các con nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, mẹ là người lớn mẹ nên sống cho hạnh phúc của mẹ đi". Đó cũng là lý do tôi có thể nói thẳng thắn mọi vấn đề trong cuốn sách của mình.

Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn hướng đến một gia đình hiện đại tức là việc của con là việc của con và việc của mẹ là của mẹ.

Việc của con mẹ không được xâm phạm vào mà chỉ có thể dành lời khuyên thôi còn quyền quyết định vẫn là ở con. Ngược lại, tôi cũng sẽ sống cuộc đời của mình. Ví dụ, tôi quen bạn trai kém 10 tuổi, con cái cũng không có quyền nói gì cả vì tôi yêu mà có phải con tôi yêu đâu.

Hay như việc tôi biết giới tính thật của con mình và biết con có các mối quan hệ khá lộn xộn nhưng chưa bao giờ bảo con là đứa đó sẽ lừa gạt con hay sẽ dụ con để lấy tiền. Bởi quan điểm của tôi là nếu con thích thì con cứ cho hết đừng lấy tiền của tôi là được.

Cho nên với những gì tôi chia sẻ trong cuốn sách này các con tôi hiểu rằng, có thể ba đối xử không tốt với mẹ nhưng ba vẫn đối xử tốt với mình thì không được khinh rẻ ba".

Hoa hậu Thu Hoài: Tôi quen bạn trai kém 10 tuổi, con cái không có quyền nói gì! - Ảnh 3.

Thu Hoài và bạn trai kém 10 tuổi.

2 đời chồng nhưng chưa một lần mặc áo cô dâu

Ngoài những câu chuyện được Thu Hoài chia sẻ trong sách mới thì mối quan hệ hiện tại của cô với Việt kiều kém 10 tuổi cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Nói về việc gia đình bạn trai phản đối, Thu Hoài cho rằng đó là điều rất đỗi bình thường và cô thông cảm với họ bởi ai cũng muốn con cái mình sẽ yêu một người phụ nữ không có quá khứ phức tạp như cô. Chính vì thế, Thu Hoài cũng không để tâm lắm đến vấn đề này:

"Chuyện gia đình anh phải đối đó là việc của anh, tôi không xen vào cũng như anh không xen vào chuyện gia đình tôi. Tôi nghĩ thời bây giờ việc được chấp nhận hay không nó không quan trọng nữa.

Việc bị phản đối đó là mặt hình thức còn thực tại thì dù không được chấp nhận nhưng chúng tôi cũng đã đến với nhau rồi.

Việc chúng tôi cần làm là để bố mẹ thấy tụi tôi đang rất hạnh phúc và việc anh Chí chọn tôi là đúng".

Hoa hậu Thu Hoài: Tôi quen bạn trai kém 10 tuổi, con cái không có quyền nói gì! - Ảnh 4.

Trả lời thêm câu hỏi có phải Thu Hoài là người từng trải, yêu nhiều không? Cô cười nói: "Tôi có thể trả lời thẳng thắn là không. Tôi cứ để cuộc đời nó đẩy đi và yêu cũng theo bản năng thôi.

Tôi ở nước ngoài một thời gian dài và gặp phải rất nhiều biến cố trong công việc. Đàn ông đến và họ giúp đỡ tôi trên tinh thần thôi chứ không phải là về tiền bạc vì 2 người chồng của tôi đều làm công việc bình thường. Nhưng tính của tôi thì luôn mang ơn và sẽ sống tốt với họ.

Chúng tôi đến một cách tự nhiên như là vợ chồng nhưng thật sự thì tôi chưa từng kết hôn vì chưa đủ lý do để tôi thấy rằng, đây là tình yêu thật sự của cuộc đời mình và mình cần mặc áo cưới, khoác tay người đó để được họ chúc phúc.

Nói chung cuộc đời tôi cứ trôi dạt mãi nên nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao cuộc đời mình nó buồn quá. Có lẽ vì thế trong cuốn sách của mình tôi đã viết - thanh xuân là một chương tẻ nhạt không có dấu ấn gì cả".




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại