Hoa hậu Mai Phương Thúy: Phạm Hương hơi cầu toàn...

Thu Văn |

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có những nhận xét rất thẳng thắn về Hà Hồ, Phạm Hương và Lan Khuê.

Tối nay (2/7), tập 3 của chương trình The Face sẽ tiếp tục lên sóng truyền hình. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, trong tập 3, Hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện với tư cách "giám khảo quyền lực".

Cô có quyền quyết định một trong 3 đội sẽ giành chiến thắng trong một thử thách của nhãn hàng.

Việc Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện trong gameshow đang hot này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Chính vì thế, chúng tôi đã liên hệ với Mai Phương Thúy về lần xuất hiện này và nhận được sự chia sẻ rất thoải mái, vui vẻ của cô.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Phạm Hương hơi cầu toàn... - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy trên ghế nóng The Face.

Lý do vì sao Mai Phương Thúy lại nhận lời tham gia chương trình The Face?

Thúy thấy chương trình có ý tưởng hay và cách thể hiện mới mẻ, không khuôn mẫu. Bên cạnh đó nhãn hàng Thúy đang làm đại diện cũng tin tưởng giao cho mình nhiệm vụ này vì họ muốn thông qua chương trình có thể khai phá thêm được những gương mặt sáng giá.

Được biết Thúy sẽ là người quyết định lựa chọn đội chiến thắng trong phần thử thách nhãn hàng. Tham gia showbiz đã lâu lại thân quen với cả 3 huấn luyện viên Hà Hồ, Phạm Hương, Lan Khuê, Thúy có thấy khó khăn trong việc quyết định không?

Chắc chắn Thúy sẽ cân nhắc sản phẩm của ba đội và chọn đội thắng cuộc là đội có bức ảnh hợp ý nhãn hàng nhất.

Trước khi nhận lời tham gia The Face, Mai Phương Thúy có theo dõi chương trình không? Chị thấy chất lượng thí sinh như thế nào và cách đào tạo của Hà Hồ, Phạm Hương, Lan Khuê ra sao?

Thúy thấy chị Hà rất chững chạc, khả năng truyền đạt tốt, Phạm Hương hơi cầu toàn còn Lan Khuê thì khắt khe. Nói chung mỗi người có một phong cách riêng.

Còn về mặt bằng thí sinh, Thúy thấy đội chị Hồ Ngọc Hà có ưu thế hơn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Phạm Hương hơi cầu toàn... - Ảnh 2.

Đội Hà Hồ có ưu thế hơn nhưng đội Phạm Hương lại đang có thí sinh được chú ý nhất đó là An Nguy. Có nhiều ý kiến cho rằng thí sinh này chưa thật sự phù hợp với chương trình vì lớn tuổi, chiều cao hạn chế, không có kinh nghiệm… Thậm chí, trong tập 2, phần đi catwalk của An Nguy bị ví như đi chợ. Vậy trong mắt Mai Phương Thúy thì sao?

Cá nhân Thúy thấy chị An có thần thái và phong cách riêng rất nổi bật. Không cần chiến thắng cuộc thi này thì chị An cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Thúy thấy đó mới là thành công. Với truyền hình thực tế thì ấn tượng để lại trong khán giả quan trọng hơn cúp chiến thắng sau cùng.

Hơn nữa, Thúy thấy Gương mặt thương hiệu thì nên chú trọng vào định hướng hình ảnh tổng thể chứ catwalk là đặc trưng của mẫu thời trang cao cấp, nặng tính trình diễn nên có trong chương trình để hoàn thiện kĩ năng tổng thể cho thí sinh chứ không nên là yếu tố then chốt để đánh giá.

Nhãn hàng thường tìm gương mặt nói lên cá tính, phong thái, đẳng cấp phù hợp với đối tượng khách hàng của họ "thường tìm". Nên thí sinh cần chú trọng phong thái, ứng xử, đi đứng, kĩ năng mềm, kiến thức thời trang, kiến thức xã hội… catwalk chỉ là một trong các yếu tố cần rèn luyện thôi, không phải tất cả.

- Hiện tại, Mai Phương Thúy đang là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng yêu thích nhất. Chị có sợ những chương trình như The Face sẽ khiến chị bị cạnh tranh không?

Thuý thấy có muốn cạnh tranh với ai cũng khó, nhãn hàng lựa chọn gương mặt dựa trên sự phù hợp với đối tượng khách hàng. Nếu nhãn hàng đó hợp với hình ảnh của bạn thì người khác khó cạnh tranh được và ngược lại. Ví dụ Thuý chưa lập gia đình thì không thể cạnh tranh ở các nhãn hàng dành cho mẹ và bé được.

Nên chính ra đây là cuộc thi với chính mình chứ không phải với người khác, chỉ cần bạn phát huy hết tố chất sẵn có, luôn luôn có thị trường bạn có thể chiếm lĩnh mà người khác không dễ gì cạnh tranh được.

Mai Phương Thúy có nhiều kinh nghiệm trong giới giải trí nếu năm sau được mời làm giám khảo chương trình này chị có nhận lời không?

Thuý chưa biết nữa. Hiện tại, công việc của Thúy quá bận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại