Hòa bình ở Triều Tiên có thể tốn 2.000 tỷ USD

Trang Hồ |

Kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo sẽ khiến thế giới thay đổi đáng kể.

Khoảng 2.000 tỷ USD trong 10 năm để đảm bảo một Triều Tiên phi hạt nhân hóa sẽ là kịch bản khả thi về mặt kinh tế, Quỹ Eurizon SLJ của Anh cho biết hôm 10/5.

Lấy ví dụ về sự thống nhất của Đức, các nhà phân tích lưu ý rằng việc chuyển từ Tây sang Đông mất tổng cộng hơn 1.200 tỷ euro (khoảng 1.700 tỷ euro theo giá trị hiện tại). Theo dân số, quy mô tương đối của Triều Tiên so với Hàn Quốc lớn hơn nhiều tỷ lệ Đông Đức - Tây Đức. Triều Tiên cũng kém phát triển hơn Đông Đức rất nhiều.

“Với mối đe doạ của vũ khí hạt nhân, ông Kim Jong-un hoàn toàn có thể yêu cầu một cam kết tài chính rất lớn từ phần còn lại của thế giới để phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, Eurizon nhận định.

Hòa bình ở Triều Tiên có thể tốn 2.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau lễ ký Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Bloomberg).

Một lựa chọn có thể là một "hóa đơn chia 4" giữa Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 1,7%, 1,6%, 7,3% và 18,3% GDP của mỗi quốc gia trong thập kỷ tới. Các biện pháp để đảm bảo các bên tuân thủ việc chi trả có thể bao gồm tài khoản ký quỹ hoặc các dự án cụ thể, chẳng hạn như Sáng kiến cơ sở hạ tầng "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh.

Giảm thiểu rủi ro địa chính trị cũng sẽ thay đổi cục diện của thị trường chứng khoán. Các tài sản trú ẩn an toàn bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng yen sẽ đi xuống trong khi chứng khoán Hàn Quốc được thúc đẩy. Kịch bản này cũng sẽ dỡ bỏ rào cản đối với kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuối cùng, diễn biến có thể khiến lạm phát Mỹ tăng và lãi suất tại nước này cao hơn, hỗ trợ cho đồng USD. Trong khi đó, cổ phiếu toàn cầu và thị trường mới nổi sẽ yếu hơn.

Phân tích dựa trên giả định rằng Hàn - Triều thống nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại