HLV tuyển Hàn Quốc bực bội trước áp lực dư luận: Không thích thì đi mà tìm HLV khác

Đặng Lai |

Tờ Chosun, một trong những nhật báo lớn nhất Hàn Quốc, vừa có buổi phỏng vấn HLV Jurgen Klinsmann. Tại đây, có vẻ như nhà cầm quân người Đức không cảm thấy thoải mái với áp lực dư luận nên phản ứng khá quyết liệt.

HLV tuyển Hàn Quốc bực bội trước áp lực dư luận: Không thích thì đi mà tìm HLV khác - Ảnh 1.

ĐT Hàn Quốc đang thi đấu không tốt. Họ vừa bị Xứ Wales cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà Hàn Quốc đã may mắn thoát thua, bởi đối thủ đã 1 lần dứt điểm trúng khung gỗ và 1 lần bóng được cứu trên vạch vôi.

Trận hòa vừa qua kéo dài mạch không thắng của Hàn Quốc lên con số 5. Từ sau World Cup 2022, đội tuyển này không thắng nổi trận nào. Nghĩa là dưới triều đại mới của Klinsmann, tỷ lệ thắng của họ là 0. Ngay cả trước đối thủ yếu hơn như El Salvador hay Peru, Hàn Quốc cũng bế tắc. 5 trận vừa qua, Hàn Quốc chỉ ghi được 4 bàn, với 2 trận tịt ngòi.

Những thống kê buồn mang tới áp lực cho Klinsmann khi chỉ còn 5 trận giao hữu nữa, thầy trò ông sẽ bước vào Asian Cup. Khi được hỏi về một loạt kết quả kém trong thời gian qua, vị HLV này đáp: “Tôi tức giận với trận hòa El Salvador. Lẽ ra chúng tôi phải thắng El Salvador 4-0, 5-0. Tôi tìm kiếm một chiến thắng trước Xứ Wales, đội đã tham dự World Cup .

HLV tuyển Hàn Quốc bực bội trước áp lực dư luận: Không thích thì đi mà tìm HLV khác - Ảnh 3.

Bạn phải chuẩn bị từng bước một. Bây giờ, tôi đã biết nhiều hơn về các cầu thủ. Tôi cũng biết mọi người nghĩ gì. Qua mỗi trận đấu, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn với những gì mình đang làm”.

Khi phóng viên của Chosun thắc mắc rằng 5 trận đã qua, ĐT Hàn Quốc vẫn chưa định hình được lối đá, HLV Klinsmann nói: “Tôi muốn dẫn dắt một đội bóng với triết lý của riêng mình. Tôi là một tiền đạo và tôi thích thứ bóng đá thiên về tấn công. Tôi thích một đội bóng có năng lượng cao và nhịp độ chơi bóng nhanh.

Tôi thích những đội như Liverpool. HLV đội tuyển quốc gia phải quản lý đội của mình dựa trên sức mạnh của các cầu thủ. Tôi phải phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ và tìm ra cách tốt nhất để thành công ở Asian Cup.

Tôi luôn muốn tấn công. Trong 2 trận đầu tiên, đội hình Hàn Quốc đã chơi rất quyết liệt. Chúng tôi đã cố gắng bố trí ít nhất 4 cầu thủ có xu hướng tấn công. Hầu hết các HLV đều bố trí 2 hoặc 3 chứ không phải 4 như tôi. Nhưng tôi muốn khám phá thêm.

HLV tuyển Hàn Quốc bực bội trước áp lực dư luận: Không thích thì đi mà tìm HLV khác - Ảnh 4.

Hàn Quốc vừa trải qua trận thứ 5 không thắng liên tiếp

Và khi tấn công, chúng tôi biết ai có đủ phẩm chất để đột phá và ghi bàn. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều biết Sony (Son Heung-min) và những phẩm chất của anh ấy. Bạn muốn Sony luôn ở trong tư thế tiến gần đến khung thành để ghi bàn.

Trung phong cũng vậy, dù là Cho Gyu-seong, Oh Hyun-gyu hay Hwang Ui-jo. Tôi hy vọng tất cả có thể ghi được bàn thắng. Tất nhiên, tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của Lee Kang-in, nhưng hiện tại anh ấy đang bị chấn thương”.

Nhà cầm quân người Đức cũng cảm thấy không thoải mái khi bị “đá xoáy” về phương châm làm việc của mình, bởi Klinsmann thường xuyên sống và làm việc tại châu Âu thay vì về Hàn Quốc, trong khi truyền thông xứ kim chi cho rằng ông nên sống ở Hàn Quốc nhiều hơn.

“Chỉ ở Hàn Quốc thì không hiệu quả”, ông nói. “Khi mà bạn không có gì để làm ở Seoul thì đi gặp bạn bè người quen ở châu Âu sẽ có ích hơn nhiều. Cách duy nhất để phát triển đội tuyển quốc gia Hàn Quốc là tôi phải đến châu Âu, nói chuyện với mọi người, sau đó quay lại Hàn Quốc và làm việc. Đó là cách duy nhất. Nếu bạn không thích thì hãy tìm người khác. Tôi không quan tâm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại